Hà Nội: Khánh thành thêm một trường mầm non chất lượng cao

Hồng Thái, ảnh Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/10, quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc.

Tới dự lễ khánh thành và gắn biển công trình có Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo TP Hà Nội, Sở GD&ĐT, quận Thanh Xuân cắt băng khánh thành công trình xây dựng Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc. Ảnh Thanh Hải
Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc được thành lập năm 1985 với quy mô 11 lớp học. Năm 2009, nhà trường được quận đầu tư xây mới 4 lớp học, nâng số lớp lên thành 15 lớp. Trong nhiều năm qua, Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc đã khẳng định được vị trí của mình trong quận, tạo được uy tín, niềm tin trong Nhân dân. Từ năm 1998 đến nay, nhà trường liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc cấp TP, năm học 2003 - 2004, nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng “Huân chương Lao động hạng Ba”.

Do sự phát triển dân số cơ học trên địa bàn, những năm gần đây, số học sinh của nhà trường tăng nhanh, cơ sở vật chất qua gần 30 năm sử dụng đã xuống cấp. Vì vậy, việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất là đòi hỏi cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng quà và chúc mừng cô và trò trường Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc. Ảnh Thanh Hải
Dự án xây dựng Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc với tổng mức đầu tư hơn 59,5 tỷ đồng. Khi hoàn thành, Trường là một công trình kiến trúc đẹp; phù hợp với cảnh quan khuôn viên xung quanh, phù hợp với cảnh quan kiến trúc sư phạm; một công trình được thiết kế xây dựng đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại theo mô hình trường mầm non chất lượng cao.

Công trình được xây dựng trên diện tích đất 5.564m2, diện tích xây dựng 2.239m2, diện tích sàn xây dựng 7.188m2. Công trình gồm 4 khối nhà: Nhà A và Nhà B cao 3 tầng; Nhà C cao 4 tầng; nhà D là khối nhà nối giữa nhà A, B và nhà C. Tổng số 25 lớp học gồm 4 lớp nhà trẻ, 6 lớp mẫu giáo bé, 7 lớp mẫu giáo nhỡ, 8 lớp mẫu giáo lớn và các phòng chức năng.

Dự án được khởi công xây dựng ngày 24/11/2015, thời gian thi công xây dựng theo hợp đồng 368 ngày, thời gian thi công thực tế 279 ngày (hoàn thành ngày 31/8/2016), vượt tiến độ đề ra 89 ngày. Các công trình, hạng mục đầu tư xây dựng đều đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo TP, quận Thanh Xuân gắn biển công trình chào mừng 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh Thanh Hải
Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc bắt đầu từ năm học 2016 - 2017 đã góp phần khắc phục được tình trạng thiếu trường, lớp học trên địa bàn quận nói chung và trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc nói riêng. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quận, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân quận Thanh Xuân nói chung và Nhân dân phường Thanh Xuân Bắc nói riêng.

Theo bà Lê Mai Trang - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, cùng với sự phát triển chung của ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô, trong nhiều năm qua, quận Thanh Xuân đã tập trung đầu tư về cơ sở vật chất, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tạo môi trường phát triển toàn diện cho học sinh. Qua đó, góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân ngày càng phát triển. Năm học 2014 - 2015 và 2015 - 2016, ngành giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân 2 năm liên tiếp vinh dự là đơn vị xếp thứ 1/30 quận huyện toàn TP. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận trong những năm qua.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 - 2020) với phương châm: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo, nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục quận một cách toàn diện và vững chắc, giữ vững vị trí tốp đầu trong công tác giáo dục và đào tạo của Thủ đô; tập trung thực hiện nhiệm vụ chiến lược “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đã xác định. Để thực hiện, quận Thanh Xuân đã xây dựng Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó, chú trọng việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cho các nhà trường, từng bước xây dựng hệ thống các trường của các cấp học theo hướng chất lượng cao.

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc là một trong những việc cụ thể hóa Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2016 - 2020” mà quận đang triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng cơ sở vật chất có hiệu quả, UBND quận tập trung xây dựng Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc theo hướng trường chất lượng cao, dự kiến đi vào hoạt động từ năm học 2017 - 2018.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải với cô và trò Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc. Ảnh Thanh Hải.
Tại lễ khánh thành công trình Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã chúc mừng và tặng quà cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Đồng thời, tham gia cắt băng khánh thành và gắn biển công trình Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc .

Lễ khánh thành và gắn biển công trình Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc vào dịp kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016) và là công trình được gắn biển chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Thanh Xuân (28/12/1996 - 28/12/2016).