Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ cắt băng khánh thành Tượng đài Mẹ VNAH.

Tối 24/3, tại Quảng trường Tượng đài Mẹ VNAH, thành phố Tam Kỳ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận TQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam.Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng - Nhà nước; đại diện các bộ-ngành Trung ương, các địa phương, các sĩ quan quân đội từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, cán bộ lão thành cách mạng, Bà Mẹ VNAH và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 
Cắt băng khánh thành Tượng đài Mẹ VNAH
Cắt băng khánh thành Tượng đài Mẹ VNAH

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ: chiến thắng ngày 24/3/1975 là biểu tượng chói ngời của chủ nghĩa yêu nước, là mốc son chói lọi nhất trong lịch sử cách mạng của tỉnh Quảng Nam.

40 năm qua, tiếp tục phát huy tryền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam tập trung phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt từ ngày chia tách tỉnh năm 1997 đến nay, mức độ tăng trưởng hàng năm đều đạt trên 11%. Năm  2014, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 35 triệu đồng, thu ngân sách hơn 9.000 tỷ đồng, cao gấp 16 lần so với năm 1997. Cơ cấu kinh tế chuyển sang hướng công nghiệp - dịch vụ, du lịch - nông nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khẳng định, chiến thắng ngày 24/3/1975, giải phóng Quảng Nam là bản anh hùng ca cách mạng, tô thắm lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của địa phương, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả nước. Đảng và Nhà nước biểu dương những thành tựu to lớn mà quân và dân tỉnh Quảng Nam đạt được trong 40 năm giải phóng, đặc biệt là trong những năm đổi mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Tỉnh Quảng Nam cần quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Trung ương Đảng và Quốc hội đã đề ra. Trong đó cần tập trung phát huy nội lực tiềm lực, thế mạnh của tỉnh, tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ và vững chắc trong phát triển KTXH; Phát động phong trào thi đua yêu nước, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng hiện đại”.

Tại Lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện Lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và tỉnh Quảng Nam đã cắt băng khánh thành Tượng đài Mẹ VNAH. Công trình này do Đài TNVN và tỉnh Quảng Nam phát động các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng từ năm 2004.

Tiếp sau chương trình Lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc và bắn pháo hoa chào mừng ngày giải phóng quê hương./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần