Khen thưởng thầy, cô giáo, học sinh tham dự Olympic

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời các thầy giáo, cô giáo và học sinh tham dự kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế; hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2013.

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời các thầy giáo, cô giáo và học sinh tham dự kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế; hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2013.

Trước đó, đoàn học sinh Việt Nam đã giành nhiều giải cao trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2013.

Tại kỳ thi Olympic Toán học năm nay, cả 6 thí sinh của Việt Nam đều xuất sắc đoạt giải, trong đó có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và xếp thứ 7/79 đoàn tham gia, tăng 2 bậc so với năm 2012.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 45 tại Liên bang Nga cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cả 4 học sinh trong đội đều đoạt huy chương với 1 huy chương vàng và 3 huy chương bạc.

Còn tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2013 tổ chức ở Đan Mạch, đội tuyển Việt Nam cũng giành giải cao với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Ngoài ra, cả 4 học sinh trong đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Sinh học quốc tế 2013 đều đoạt huy chương đồng.

Tại Olympic Tin học châu Á, đoàn Việt Nam giành́ 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, đứng thứ 4 trong tổng số 21 nước tham dự.

Tại Hội thi Khoa học và kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF) năm 2013 diễn ra tại Mỹ, tranh tài với khoảng 1.600 nhà khoa học trẻ đến từ hơn 70 quốc gia, khu vực và vùng lãnh thổ, đoàn Việt Nam đoạt được 2 giải tư cho các đề án: “Hệ thống trồng rau nuôi cá tự động tại gia đình” và "Khả năng vi lọc của màng vỏ trứng gà và ứng dụng trong bình lọc nước di động".

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh và đánh giá cao thành tích đã đạt được của học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế và hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2013. Đây là niềm tự hào của nước ta và là nguồn động viên, khích lệ đối với học sinh trong cả nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hình thức khen thưởng thích hợp, đồng thời sớm tổ chức lễ tuyên dương các thầy giáo, cô giáo và học sinh đạt thành tích xuất xắc trong các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế và Hội thi Khoa học và kỹ thuật quốc tế năm 2013.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần