Khi U23 Việt Nam lên giá

Tuấn Khang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi thi đấu thành công tại VCK U23 châu Á 2018 thì U23 Việt Nam đang trở thành đề tài được bàn luận khá nhiều trong dư luận cũng như giới truyền thông.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đi đến đâu cũng được săn đón và bây giờ họ thực sự trở thành ngôi sao, nâng tầm vị thế cho bóng đá nước nhà. Bằng chứng là vừa qua, AFC đã phân nhóm hạt giống tại VCK U23 châu Á 2020 ngang bằng với những “đại gia” như Hàn Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên.
Chưa hết, những đối thủ “đáng ghét” của bóng đá Việt Nam như Thái Lan, Australia chỉ được xếp nhóm thứ 2. Nói như thế để thấy rằng thành tích á quân VCK U23 châu Á 2018 đã trở thành cú hích lớn đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới, chứ không chỉ loanh quanh ở bóng đá khu vực nữa. Vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ tổ chức từ 18 tới 26/3/2019. Vòng chung kết diễn ra từ 8 tới 26/1/2020. Có 7 quốc gia đang tham gia giành quyền đăng cai gồm Australia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Lebanon, Singapore và Việt Nam. 
Với gần 50 đội ban đầu, vòng loại sẽ chọn ra 16 đội dự vòng chung kết. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 cũng chính là vòng loại Olympic mùa hè 2020 tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản). Theo thông báo từ AFC, ba đội đứng đầu vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 cùng đội chủ nhà Nhật Bản. Nếu Nhật Bản là một trong ba đội đứng đầu, suất còn lại của châu Á sẽ thuộc về đội đứng thứ tư. Đây thực sự là cơ hội lớn cho U23 Việt Nam có thể tiếp tục ghi thêm cột mốc cho bóng đá nước nhà bởi nếu như duy trì được thành tích như đã từng làm được tại Thường Châu (Trung Quốc) vừa qua thì cánh cửa đến đấu trường Olympic đã không còn là giấc mơ xa vời với bóng đá nước nhà.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần