Khoảng 40% ruộng đồng của Hà Nội đã có nước

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT Hà Nội), tính đến trưa nay (1/2), diện tích ruộng đồng trên địa bàn TP đã có nước đã đạt gần 42.000ha (bằng khoảng 41% kế hoạch gieo cấy vụ Xuân 2017).

Một số địa phương tỷ lệ ruộng đồng có nước đạt cao nhất là: Phú Xuyên (86%), Ứng Hòa (77%), Thanh Oai (69%), Mỹ Đức (49%)… Ngay sau khi có nước, bà con nông dân nhiều địa phương đã tích cực xuống đồng làm đất, ngả mạ, gieo cấy. Hiện, diện tích đã làm đất và gieo cấy toàn TP đã đạt lần lượt khoảng 26% và 2%. Dẫn đầu là Sơn Tây, Đan Phượng, Ba Vì, Thạch Thất…
 Bà con nông dân huyện Quốc Oai làm đất gieo cấy vụ Xuân 2017
Dù vậy, theo đánh giá ông Chu Văn Tuấn – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội, tình hình lấy nước sản xuất vụ Xuân trên địa bàn TP đang đạt tỷ lệ khá thấp. Theo đó, đơn vị kiến nghị các doanh nghiệp thủy lợi tiếp tục tập trung huy động máy móc trang thiết bị, nhân lực, khai thác tối đa nguồn nước phục vụ đổ ải, gieo cấy bảo đảm khung thời vụ, tránh tình trạng chậm gieo cấy do thiếu nước.

Thống kê sáng nay (1/2) của 5 doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội cho thấy, hiện, 64 trạm bơm với tổng số 161 máy bơm các loại vẫn đang được các đơn vị vận hành dọc hệ thống các sông nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước cho sản xuất vụ Xuân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần