Khởi công dự án tuyến cầu cạn Mai Dịch - cầu Thăng Long vào ngày 6/1/2018

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc sớm khởi công để đưa vào sử dụng tuyến cầu cạn Mai Dịch - cầu Thăng Long sẽ góp phần quan trọng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ đô.

Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết, vào ngày 6/1/2018 sẽ tiến hành động thổ Dự án xây dựng tuyến cầu cạn đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long, thuộc đường Vành đai 3 Hà Nội.

 Phối cảnh 3D tuyến cầu cạn Mai Dịch - cầu Thăng Long. Nguồn: Internet

Đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước với điểm đầu là cầu vượt Mai Dịch và điểm cuối là cầu Thăng Long. Cây cầu cạn có tổng chiều dài trên 5,3km còn chiều dài cầu cạn cao tốc là 4,8km.

Tuyến cầu cạn Mai Dịch - cầu Thăng Long được xây dựng trên cao theo quy mô đường cao tốc với 4 làn xe có tốc độ thiết kế phương tiện là 100km/h. Bề mặt cầu rộng từ 24 - 27 - 38m cùng 6 tuyến nhánh lên xuống có bề rộng mỗi nhánh 7m phân bố dọc trên toàn tuyến.

Dự án xây dựng tuyến cầu cạn đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long được chia làm hai gói thầu thi công, xây lắp là gói xây dựng đoạn Mai Dịch - Cổ Nhuế và gói xây dựng đoạn Cổ Nhuế - cầu Thăng Long. Thời gian thi công dự kiến khoảng 28 tháng, thời điểm hoàn thành dự kiến vào năm 2020.

Việc sớm triển khai thi công để hoàn thành, đưa vào sử dụng tuyến cầu cạn Mai Dịch - cầu Thăng Long sẽ góp phần quan trọng nhằm giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay trên tuyến đường và đem lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội rất cao đồng thời hoàn chỉnh mạng lưới giao thông Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần