Khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế TTH Hà Tĩnh

Khánh Trình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/4, tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Ủy viện Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham dự lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế TTH Hà Tĩnh do Công ty CP TTH Hà Tĩnh thuộc Công ty CP TTH Group làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 800 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham gia lễ khởi công Dự án Bệnh viện Quốc tế TTH Hà Tĩnh.
Dự án Bệnh viện Quốc tế TTH Hà Tĩnh có diện tích 4,31ha, đóng trên địa bàn xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, với số vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Dự án có 9 hạng mục được đầu tư đồng bộ, trong đó có công trình chính là tòa nhà khám và điều trị cao 16 tầng, khu vực khoa truyền nhiễm, khu vực tổng hợp, khu công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cảnh quan…
Với quy mô 390 giường bệnh giai đoạn I, giai đoạn II đến cuối năm 2025 sẽ nâng lên 800 giường bệnh. Bệnh viện được xây dựng theo hướng hiện đại thân thiện với môi trường, theo tiêu chuẩn quốc tế, có đầy đủ chuyên khoa, trong đó một số chuyên khoa sẽ được đầu tư chuyên sâu để phát triển thành chuyên khoa mũi nhọn với trang thiết bị hiện đại nhất, hợp tác cùng các cơ sở y tế, trung tâm nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu thế giới, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân địa phương và khu vực
Phối cảnh Bệnh viện Đa khoa quốc tế TTH Hà Tĩnh.
Tại buổi lễ, đại diện Bệnh viện Quốc tế TTH Hà Tĩnh đã trao cho UBND xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh số tiền 2,6 tỷ đồng ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần