Khởi công xây dựng cầu Cửa Hội nối đôi bờ sông Lam

Hồ Duy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/2, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh dự lễ ra quân đầu xuân tại công trường xây dựng cầu Cửa Hội thuộc địa phận thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Đây cũng là công trình được chọn làm công trình ra quân đầu năm Kỷ Hợi 2019 của Bộ GTVT.

Công trình cầu Cửa Hội chính thức được khởi công.
Dự án xây dựng công trình cầu Cửa Hội với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ và ngân sách địa phương. Tổng chiều dài cầu là 5,271km, trong đó phần cầu dài 1,728km; bề rộng cầu 12m với 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và gờ lan can.
Điểm đầu dự án tại Km0+00 nối với đường tỉnh 535 và đường quy hoạch thị xã Cửa Lò thuộc địa phận phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), điểm cuối dự án khớp nối tuyến đường ven biển tại xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Phối cảnh tổng thể cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam.
Cầu Cửa Hội là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Lam nối liền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cầu được xây dựng theo công nghệ dây văng đúc hẫng cân bằng EXTRADOESD - một công nghệ xây dựng cầu mới đã được triển khai ở một số dự án ở khu vực phía Nam.
Tại Lễ khởi công, ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Cầu Cửa Hội là công trình quan trọng nằm trên tuyến đường ven biển của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Dự án hoàn thành sẽ tạo sự liên kết vùng, giữa tuyến đường ven biển với các trục giao thông hiện hữu, giảm tải giao thông cho QL1A và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Đông của 2 tỉnh. Về phía địa phương, tỉnh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư bàn giao mặt bằng và bố trí đủ nguồn vốn phục vụ thi công theo đúng kế hoạch đề ra.
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tặng quà động viên công nhân thi công công trình nối đôi bờ sông Lam. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết: Cầu Cửa Hội là công trình kết hợp vốn giữa trung ương và ngân sách địa phương; là công trình trọng điểm của đất nước. Cầu được thiết kế hiện đại, bằng bê tông cốt thép dự ứng lực vĩnh cửu, chịu được mọi loại hình bão. Đặc biệt do cầu nằm ở vùng du lịch, ven biển nên khi thiết kế, Bộ cũng đặc biệt quan tâm đến yếu tố mỹ quan, an toàn kết cấu, đảm bảo các yếu tố an sinh xã hội.
Ngay sau lễ ra quân, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã thăm hỏi, tặng quà cho các kỹ sư, công nhân trên công trường; thăm, chúc mừng năm mới các cán bộ, công nhân viên, người lao động của Cục Quản lý đường bộ II, Ban QLDA 85.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần