Khởi phát cho doanh nghiệp Việt sản xuất linh kiện máy bay

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Các nhà sản xuất linh kiện máy bay, hàng không, robot, máy phát điện, máy dân dụng,... của Nhật Bản đã ký kết hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, ngày 13/5, Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội (Hansiba) tổ chức Chương trình làm việc với Công ty Onaga Nhật Bản (Đại diện nhóm các nhà sản xuất Công nghệ cao Nhật Bản trong lĩnh vực linh kiện máy bay, hàng không, robot, máy phát điện, máy dân dụng,...); Tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Onga và Công ty N&G Cơrp (thành viên Tập đoàn N&G) về việc thúc đẩy thành lập khu Techno Park Việt Nam — Nhật Bản tại Khu Công nghiệp CNHT Nam Hà Nội (HANSSIP).
Lễ ký kết  thúc đẩy thành lập khu Techno Park Việt Nam — Nhật Bản tại Khu Công nghiệp CNHT Nam Hà Nội (HANSSIP). Ảnh: Khắc Kiên
Phó Chủ tịch Hiệp hội CNHT Việt Nam, Chủ tịch Hasinba Nguyễn Hoàng cho biết, ngành CNHT và CNHT Công nghệ cao đã được khẳng định là ngành quan trọng để hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa Việt Nam. Sự kiện nhằm tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút các doanh nghiệp liên kết sản xuất các sản phẩm công nghệ cao và CNHT đầu tư vào Hà Nội. Đồng thời phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt tham gia và chuỗi sản xuất toàn cầu của Nhật Bản.
Phó Chủ tịch Hiệp hội CNHT Việt Nam, Chủ tịch Hasinba Nguyễn Hoàng chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên
Trong khi đó, Chủ tịch - CEO Công ty Onga (Nhật Bản) Masuro Onaga thông tin: Là đơn vị dẫn đầu nhóm 10 doanh nghiệp sản xuất linh kiện máy bay, hàng không, robot... sau 9 lần sang Việt Nam tìm hiểu kỹ các tiềm năng, thế mạnh của ngành CNHT, chúng tôi đi đến quyết định hợp tác, thúc đẩy thành lập Tổ hợp Techno-Park Việt Nam — Nhật Bản tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP). Ảnh: Khắc Kiên 
“Sự ra đời của Tổ hợp Techno-Park Việt Nam — Nhật Bản tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP) sẽ là điểm khởi phát thành công thế hệ mới của cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản và các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong lĩnh vực CNHT” – ông Nguyễn Hoàng tự tin.
Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ ký kết:
 Tiến hành ký kết hợp tác cho lĩnh vực công nghệ cao. Ảnh: Khắc Kiên
 Lãnh đạo VCCI, Hiệp hội CNHT Việt Nam tặng hoa chúc mừng sự hợp tác. Ảnh: Khắc Kiên
 Đây được cho là sự hợp tác hướng tới nâng tầm vị thế cho doanh nghiệp ngành CNHT Việt Nam. Ảnh: Khắc Kiên
 Nhân dịp này, Công ty Onga đã khai trương văn phòng tại trụ sở của Hansinba. Ảnh: Khắc Kiên
 Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cũng đến chúc mừng sự hợp tác và kỳ vọng đây là khởi phát cho ngành CNHT Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất linh kiện máy bay, hàng không, robot... Ảnh: Khắc Kiên

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần