Khôi phục vận hành tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bắt đầu từ ngày 16/11, Bộ Đường sắt Trung Quốc sẽ lần lượt khôi phục việc vận hành 54 đầu tàu cao tốc CRH380BL chạy trên tuyến đường cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải.

Đầu tàu CRH308BL do Công ty chế tạo đầu máy Trường Xuân thuộc Tập đoàn công nghiệp xe lửa Phương Bắc, Trung Quốc sản xuất đã được đưa vào hoạt động trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải từ tháng 6/2011.

Tuy nhiên, loại đầu tàu này liên tục xảy ra các sự cố như mất điện, hệ thống cảnh báo an toàn tự động không chính xác.

Đặc biệt, Bộ Đường sắt Trung Quốc phải ra quyết định tạm thời ngừng vận hành 54 đầu máy CRH308BL để kiểm tra toàn diện sau vụ tai nạn tàu cao tốc ngày 23/7 ở Ôn Châu, thuộc tỉnh miền Đông Chiết Giang, khiến 40 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Theo Bộ Đường sắt Trung Quốc, Tập đoàn công nghiệp xe lửa Phương Bắc đã chỉnh sửa và cải tiến đầu máy CRH380BL, được các chuyên gia đầu ngành thẩm tra và xác định đủ tiêu chuẩn đưa vào vận hành./.