Khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng ông trùm ma túy xứ Lạng Triệu Ký Voòng

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/5, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng Triệu Ký Voòng (49 tuổi, trú phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Đối tượng Triệu Ký Voòng
Cùng bị khởi tố bị can đợt này còn có Phạm Xuân Lân (SN 1981, trú tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La; nguyên cán bộ kiểm lâm). Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Sơn La về Lạng Sơn.
Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 16/5, tại thôn Minh Khai (xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), Công an Lạng Sơn dừng xe tải do Phạm Xuân Lân điều khiển, chở em ruột là Phạm Xuân Dũng.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 20 bánh heroin giấu ở sườn thùng xe tải. Lân và Dũng khai vận chuyển số hàng trên cho Triệu Ký Voòng để lấy 2,8 đồng tỷ tiền công.

Cùng lúc này, một tổ công tác khác đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối Triệu Ký Voòng, qua đó thu giữ 57 triệu đồng, 1 ôtô, 10 điện thoại di động, 41 viên đạn và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Triệu Ký Voòng được biết đến như 1 đại gia mới nổi tại Lạng Sơn, sở hữu hàng loạt nhà hàng, khách sạn lớn, nhiều bất động sản có vị trí đắc địa ở xứ Lạng. Sự giàu lên đáng ngờ của Voòng đã rơi vào "tầm ngắm" của cơ quan công an.

Tháng 2/2017, Công an Lạng Sơn đã lập chuyên án 217T để điều tra về Triệu Ký Voòng. Kết quả xác định Voòng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia, tập hợp một số người thân tín. Ma túy được ông trùm này gom từ Tây Bắc đưa về Lạng Sơn trước khi xuất sang Trung Quốc.