Khởi tố chủ nhà hàng "Đệ nhất Văn Quán" vì nuôi nhốt, cấp đông 17 cá thể tê tê

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhà hàng Đệ nhất Văn Quán (phường Phúc La, quận Hà Đông) nuôi nhốt trái phép 3 cá thể tê tê ở tầng 4. Các lực lượng tiếp tục kiểm tra tủ đông ở tầng 1 của nhà hàng, cơ quan chức năng cũng phát hiện 14 cá thể tê tê đã cấp đông.

Chủ nhà hàng Ngô Văn Phương và số cá thể tê tê tang vật. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Ngày 28/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phương (SN 1977, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) và Vũ Viết Pháp (SN 1993, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều 5/1/2021, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi Cục kiểm lâm Hà Nội và Công an quận Hà Đông tiến hành kiểm tra Nhà hàng Đệ nhất Văn Quán (địa chỉ tại đường Nguyễn Khuyến, phường Phúc La, quận Hà Đông).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhà hàng nuôi nhốt trái phép 3 cá thể tê tê ở tầng 4. Các lực lượng tiếp tục kiểm tra tủ đông ở tầng 1 của nhà hàng, cơ quan chức năng cũng phát hiện 14 cá thể tê tê đã cấp đông.
Qua kết quả giám định cho thấy 17 cá thể động vật thu giữ tại Nhà hàng "Đệ nhất Văn Quán" đều là tê tê Java là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phương (là chủ nhà hàng) và Vũ Viết Pháp (là đầu bếp nhà hàng) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Vụ việc hiện đang được các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần