Khởi tố lái xe tải đâm 6 người thương vong ở Quảng Ngãi

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tài xế xe tải bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Một chiếc xe máy của nạn nhân bị xe tải cuốn vào gầm (Ảnh: Quang Đạt)
Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển xe tải chở dăm gỗ lao thẳng vào nhóm người đang hỗ trợ người bị tai nạn, khiến 6 người thương vong.
Theo cơ quan công an, tài xế Lê Nguyên (SN 1978, trú tại xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), là người trực tiếp điều khiển ô tô tải mang BKS: 76C-101.94 gây tai nạn vào tối 25/8. Tài xế Nguyên bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào khoảng 21h ngày 25/8, trên Quốc lộ 24C, đoạn qua khu vực trên có 1 xe bồn bị chết máy giữa đường, tài xế xe bồn có đặt báo hiệu bằng vật cản từ xa để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết. Tuy nhiên, do thiếu quan sát nên 1 thanh niên điều khiển xe máy đã va chạm với xe bồn, ngã ra đường và bị thương. Thấy nạn nhân bất tỉnh, một số người đi đường dừng xe lại cùng người dân sống xung quanh sơ cứu nạn nhân.

Cùng lúc này, bất ngờ xe tải chở dăm mang BKS: 76C-101.94 do tài xế Nguyên điều khiển đã tông trực diện vào nhóm người trên. Người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, có thể tài xế ngủ gật nên không xử lý được tình huống.

Vụ tai nạn đã khiến chị Nguyễn Thị Hương (SN 1986, trú tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tử vong trên đường đi cấp cứu, 5 người khác bị thương nặng và hàng loạt xe máy bị hư hỏng. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải chở dăm gỗ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.