Khởi tố vụ án CSGT bị đâm tử vong trên cao tốc

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT, Công an TP Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chống người thi hành công vụ” liên quan đến vụ 2 CSGT bị đâm thương vong trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Trước đó, như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào lúc 10h30 ngày 30/11, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ TTKS trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đoạn Km66, theo hướng từ Hà Nội đi Thái Nguyên, Tổ công tác của Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt phát hiện xe gắn máy mang BKS: 20E1 – 266.09 đi vào đường cấm.
 Cơ quan công an đưa đối tượng Đạo ra thực nghiệm lại hiện trường
Tuy nhiên, khi Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, lái xe vẫn đã lao thẳng phương tiện vào Tổ công tác khiến hai đồng chí CSGT bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Một trong hai chiến sĩ là Thiếu tá Trần Văn Vang (SN 1975, quê quán xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, thường trú tại xóm 2, thôn Phú Diễn, xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội), hiện đang là cán bộ thuộc Đội CSGT số 2 – Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt) đã tử vong sau đó.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Thái Nguyên đã vào cuộc điều tra và xác định danh tính đối tượng điều khiển xe gắn máy BKS: 20E1 – 266.09 đâm vào Tổ công tác là Trương Văn Đạo (SN 1994, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Từ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, ngày 1/12, Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá cho đồng chí Nguyễn Văn Vang.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần