Khởi tố vụ xe khách gây tai nạn làm 8 người thương vong ở Thanh Hóa

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ ô tô khách mang BSK: 98B-022.66 gây tai nạn khiến 3 người chết và 5 người bị thương, xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa vào ngày 8/2 vừa qua, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển chiếc xe khách trên.

 
Thông tin trên vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vào sáng nay (18/2). Theo đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thế Đức (SN 1979, trú tại xã Kim Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông”.
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, ngày  mùng 4 Tết (tức 8/2), Phạm Thế Đức điều khiển ô tô khách mang BKS: 98B-022.66 chạy trên QL1A theo hướng từ Hà Nội vào Thanh Hóa.
Khi đi đến đoạn qua địa phận thôn Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa thì chiếc xe khách đâm thẳng vào hông ô tô biển xanh mang BKS: 36B-2286 của Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Chiếc xe này do ông Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, chở 7 người trên xe lưu thông trên quốc lộ 1A theo chiều ngược lại.
Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong gồm: Chị Trần Phương Thảo (SN 1983, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); anh Nguyễn Xuân Toàn (SN 1983, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - là vợ anh Toàn); bà Lê Thị Nguyệt (SN 1961, trú tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa - là mẹ đẻ anh Toàn).
Ngoài ra, còn 5 người khác bị thương gồm: Cháu Nguyễn Thảo Lan (SN 2015 - con anh Toàn); ông Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961 - là tài xế điều khiển xe biển xanh); anh Nguyễn Xuân Kỳ (SN 1985); cháu Nguyễn Hà Phương (SN 2007) và chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1986), cả 3 cùng trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần