Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Không có chuyện di dời sân bay Đà Nẵng

Kinhtedothi - Sáng 2/10, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên khẳng định: Không có chuyện di dời sân bay Đà Nẵng. Ngay cả trong ý tưởng, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng không nghĩ đến vấn đề này. Đặc biệt, khi biết thông tin này, lãnh đạo TP rất bức xúc.
 Sân bay Đà Nẵng
Trước đó, những thông tin liên quan đến ý kiến nên dời sân bay Đà Nẵng để tương lai tránh gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến sự phát triển của TP đã nhận sự quan tâm lớn của người dân. Cụ thể, ngày 8/9, Hội Quy hoạch Phát triển đô thi Việt Nam phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Định hướng quy hoạch và phát triển trung tâm các đô thị thành phố Đà Nẵng”. 
Tại hội thảo, ông Trần Ngọc Hùng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, quỹ đất đô thị Đà Nẵng đang dần chật hẹp nên TP cần tính đến việc di dời sân bay đến địa phương khác. Sắp tới, sân bay Đà Nẵng nâng công suất lên hàng chục triệu lượt khách/năm, sẽ gây ra tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng đến sự phát triển của TP.

Cũng tại hội thảo này, KTS Hoàng Sừ - nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Quảng Nam nhấn mạnh, muốn xây dựng TP hiện đại, một đô thị đặc trưng thì Đà Nẵng phải tìm ra nguồn quỹ đất đảm bảo về quy mô và không gian đẹp. Đà Nẵng nên chủ động xin Chính phủ nghiên cứu chuyển sân bay Đà Nẵng vào Chu Lai (Quảng Nam) sau năm 2030; lấy hơn 500ha đất sân bay Đà Nẵng để xây dựng TP.

Trong buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê vào sáng 2/10, cử tri Phạm Bá Trôi nêu ý kiến: Vừa qua, nhiều người dân TP rất hoang mang trước thông tin đề xuất di dời sân bay Đà Nẵng. Bởi lẽ, sân bay Đà Nẵng là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ông Trôi đặt câu hỏi: “Chúng tôi nghe nói có người đề xuất di dời sân bay nên rất lo lắng. Thông tin này đúng không? Nhà nước lấy tiền đâu để di dời công trình này?”.

Trả lời câu hỏi trên của cử tri, ông Trần Văn Miên - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, sau khi biết báo chí đưa tin về ý tưởng di dời sân bay, lãnh đạo TP rất bất ngờ và bức xúc.

Phó chủ tịch Trần Văn Miên cho biết thêm, trong quy hoạch chung của TP Đà Nẵng không có việc di dời sân bay Đà Nẵng, ngay cả trong ý tưởng, lãnh đạo cũng không nghĩ đến vấn đề này. Việc Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam tổ chức hội thảo là quyền của họ. Các ý kiến đề xuất của các vị đại biểu chỉ mang tính cá nhân.

Trong khi đó, ông Nguyễn Bá Sơn - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng cho biết, việc di dời sân bay là rất hệ trọng. Nếu có việc di dời sân bay Đà Nẵng thì phải nghiên cứu bài bản, các bộ ngành liên quan thẩm định và Quốc hội thông qua mới được làm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn

1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn

12 Jan, 03:11 PM

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo các công trình dự án đường sắt trọng điểm đã quyết liệt chỉ đạo Bộ Xây dựng, các bộ ngành, địa phương nỗ lực triển khai...

Phú Thọ kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án nhà ở xã hội

Phú Thọ kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án nhà ở xã hội

12 Jan, 01:45 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực Vĩnh Phúc - nơi tập trung đông khu công nghiệp, người lao động và nhu cầu nhà ở lớn.

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững

12 Jan, 01:41 PM

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch theo hướng đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch ngành; bảo đảm tầm nhìn dài hạn, hạn chế điều chỉnh cục bộ. Đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng lưu ý cần bám sát nhu cầu thực, tăng cường quản lý để thị trường phát triển ổn định, lành mạnh.

“Khoảng trống” trong cấu trúc không gian đô thị

“Khoảng trống” trong cấu trúc không gian đô thị

09 Jan, 05:15 AM

Kinhtedothi - Sau hơn hai thập kỷ đô thị hóa nhanh, nhiều đô thị Việt Nam vẫn phát triển theo tư duy quy hoạch thiên về hạ tầng và phân khu chức năng, trong khi các yếu tố then chốt như sức khỏe cộng đồng, không gian xanh và khả năng phục hồi sinh thái chưa được đặt ở vị trí trung tâm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ