Không có nguy cơ bùng phát bệnh thủy đậu

Hải Lý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước thông tin thời điểm này đang bùng phát bệnh thủy đậu trên địa bàn Hà Nội, ngày 10/2, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm khẳng định, Hà Nội không xuất hiện các ổ dịch lớn, thậm chí số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm trước.

 Cụ thể, trong khoảng thời gian tháng 1 và đầu tháng 2/2017, toàn TP ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh, rải rác tại các quận, huyện, thị xã, chưa có bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong. Số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2016 (195 trường hợp). Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng, những năm gần đây trên địa bàn trung bình hàng năm ghi nhận từ khoảng 1.500 - 3.000 trường hợp mắc bệnh. Các trường hợp mắc bệnh đều lành tính, khỏi bệnh và chưa xuất hiện các ổ dịch lớn nhiều người mắc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần