Không để bất cứ người dân vũng lũ nào "đói cơm, nhạt muối" dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 5/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tháng 10/2017 vừa qua.

Ảnh: Lê Sơn.
Nói chuyện thân mật và ân cần thăm hỏi bà con các dân tộc thiểu số xã Vầy Nưa (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chia sẻ với những mất mát về người, thiệt hại về tài sản, khó khăn trong đời sống hàng ngày mà bà con các dân tộc thiểu số trong xã đã hứng chịu do mưa lũ gây ra vào tháng 10/2017.
Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các cấp chính quyền địa phương, sự cố gắng, tự lực tự cường của bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Đà Bắc nói riêng.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục hỗ trợ người dân vui xuân, đón Tết ấm áp, lành mạnh, kiên quyết không để bất cứ người dân nào “đói cơm, nhạt muối”, đặc biệt là đối với các gia đình chính sách, người có công, người nghèo…

Tỉnh Hòa Bình cần khẩn trương hoàn thành xây dựng các khu tái định cư và giao đất cho các hộ dân để xây dựng nhà cửa, hỗ trợ nhân dân di chuyển, xây dựng nhà theo quy định, giúp đỡ nhân dân ổn định sản xuất và đời sống.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao 35 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn của xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần