Không để thói hư, tật xấu diễn ra trong lễ hội

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 16/1, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020.

 Hát quan họ tặng tiền tại Hà Nội. 

Theo Sở VH&TT Hà Nội, công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019 đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, động viên, khuyến khích Nhân dân gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện ứng xử văn minh trong không gian thờ tự. Trong không gian lễ hội, không xuất hiện hình ảnh bạo lực, phản cảm; hiện tượng cờ bạc, mê tín dị đoan. Những tồn tại, hạn chế sau khi tiếp nhận qua đường dây nóng, như: Thu phí gửi xe cao tại lễ hội Bia Bà, quận Hà Đông; hàng quán lấn chiếm gây mất mỹ quan, ảnh hưởng giao thông tại lễ hội chùa Hương, huyện Mỹ Đức; sử dụng âm thanh quá lớn tại lễ hội gò Đống Đa… được các đơn vị liên quan xử lý, khắc phục kịp thời.
Bên cạnh đó, tại những lễ hội lớn, thu hút nhiều du khách trong cả nước, thời gian kéo dài, Sở VH&TT đã chủ động phối hợp với các UBND quận, huyện, thị xã và Ban tổ chức lễ hội tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, người dân và các đối tượng tham gia phục vụ lễ hội về thực hiện nếp sống văn minh trong việc giao tiếp, ứng xử và các hoạt động dịch vụ ở lễ hội.
Sở VH&TT Hà Nội nhận định, việc tổ chức lễ hội kết hợp với việc đón nhận các danh hiệu làng văn hóa, danh hiệu làng nghề, Bằng di tích lịch sử, văn hóa… đã làm phong phú hoạt động của lễ hội. Đáng chú ý, số điện thoại đường dây nóng đã phát huy hiệu quả tốt. Trong năm đã tiếp nhận và xử lý nhiều nội dung phản ánh tại các lễ hội. Điển hình về việc thu vé xe cao hơn quy định tại Bia Bà (Hà Đông), chùa Trấn Quốc (Tây Hồ); hàng quán lấn chiếm, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến giao thông tại chùa Hương (Mỹ Đức), chùa Đậu (Thường Tín); âm thanh quá lớn trong lễ hội tại Gò Đống Đa (Đống Đa)…
Năm 2020, các địa phương đều vào mùa chính hội, quy mô tổ chức lớn, hình thức phong phú với đầy đủ các nghi lễ của lễ hội. Vì vậy, công tác triển khai quản lý Nhà nước được ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Phó Giám đốc Sở VH&TT Bùi Thị Thu Hiền đề nghị các ngành cùng các quận, huyện, thị xã tích cực vào cuộc, không để tình trạng mê tín dị đoan, đổi tiền lẻ, cờ bạc diễn ra tại lễ hội. Đồng thời chỉ đạo các Ban Quản lý Di tích có phương án phù hợp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường trong mùa lễ hội. Đặc biệt, không đưa hiện vật không có hồ sơ xếp hạng vào di tích. Lãnh đạo Sở VH&TT cũng cho biết, thời gian tới sẽ có các đoàn kiểm tra của sở, Bộ VHTT&DL, liên ngành TP trực tiếp kiểm tra tại các lễ hội, nhất là các lễ hội lớn như Chùa Hương, Đền Sóc, Đền Và, Hai Bà Trưng…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần