Không để việc điều chỉnh địa giới ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là yêu cầu của Thành ủy Hà Nội đối với việc triển khai Nghị quyết 132/NQ/CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận mới và 23 phường tại Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 8/1 do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái ký ban hành về công tác này.

Theo đó, Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành TP; cấp ủy, chính quyền MTTQ và các đoàn thể huyện Từ Liêm tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, bảo đảm đúng mục tiêu và yêu cầu đề ra. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương trong việc thực hiện chủ trương này. Làm tốt công tác tư tưởng, chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ công tác chuẩn bị thành lập các quận mới, bảo đảm đoàn kết nội bộ, duy trì ổn định chính trị, tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt, cần thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị, quản lý tài sản, tài chính và công tác cán bộ; tránh để việc chuẩn bị thành lập các đơn vị hành chính mới làm ảnh hưởng đến tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động khác của huyện và TP.

Thành ủy cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo thực hiện tốt việc bàn giao, chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí, tổ chức bộ máy, cán bộ, phương tiện làm việc bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động của các đơn vị hành chính mới.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần