Không đón khách tham quan lễ hội Chùa Thầy 2020

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai vừa ra thông báo về việc không tổ chức phần hội tại lễ hội Chùa Thầy 2020. Phần lễ được tổ chức theo phong tục của địa phương với hình thức gọn nhẹ, không tổ chức rước lễ.

Quang cảnh Chùa Thầy.
Nhằm đảm bảo triển khai tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Quốc Oai, UBND xã Sài Sơn sẽ đóng cửa Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và không tổ chức đón khách tham quan Lễ hội Chùa Thầy năm 2020 từ ngày 28 đến 30/3/2020 (từ 5 - 7/3 Âm lịch).
Theo đó, Lễ hội Chùa Thầy năm nay sẽ không tổ chức phần hội. Phần lễ được tổ chức theo phong tục của địa phương với hình thức gọn nhẹ, không tổ chức rước lễ. UBND xã Sài Sơn đề nghị du khách và nhân dân địa phương khi không có việc cần thiết thì không nên đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy.
UBND xã Sài Sơn cũng đề nghị các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống và các hàng quán bán đồ lưu niệm quanh khu vực Chùa Thầy hạn chế hoặc dừng kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19.

Chùa Thầy tên chữ là Thiên Phúc Tự, thuộc địa phận xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Chùa được xây dựng từ thời Lý, đến nay đã trên nghìn năm tuổi. Với những giá trị văn hóa, lịch sử, mỹ thuật, kiến trúc còn được bảo lưu nguyên vẹn.

Năm 2014, chùa Thầy cùng dãy núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.