Không đủ cơ sở xem xét việc "cống hóa" sông Kim Ngưu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội cho rằng đề xuất "cống hoá" sông Kim Ngưu là "không có đủ cơ sở để xem xét".

Căn cứ các quy hoạch đã được phê duyệt, yêu cầu thoát nước chung Thủ đô và điều kiện thực tế sông Kim Ngưu (được xác định là tuyến sông hở thoát nước cho Thủ đô), Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội cho rằng đề xuất của một số hộ dân đường Đông Kim Ngưu kiến nghị cống hoá sông Kim Ngưu, mở đường trên cống đoạn từ phố Lò Đúc đến Đền Lừ để tránh phải di dân giải phóng mặt bằng là "không có đủ cơ sở để xem xét".

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng cho biết, trên cơ sở đường hiện có sẽ xây dựng 2 tuyến đường dọc 2 bên bờ sông Kim Ngưu với tính chất đường chính đô thị (đường liên khu vực) với quy mô mặt cắt ngang từ 19,5m - 40m. Chỉ giới đường đỏ 2 tuyến đường này đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần