Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Không giám sát, phản biện khó khắc phục được quan liêu

Kinhtedothi - Đó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội (PBXH) và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Tham dự hội nghị có Bí thư  TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai, đại diện các ngành chúc năng của T.Ư. Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Thường trực MTTQ TP, các sở, ngành chức năng TP tham dự.
 Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện quyết định số 217, số 218 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội. Ảnh: VOV
Đánh giá 3 năm thực hiện Quyết định số 217, số 218 của Bộ Chính trị cho thấy, MTTQ Việt Nam phối hợp 10 bộ, ngành triển khai chương trình giám sát (GS) ở các vấn đề, lĩnh vực như: chính sách với người có công; BVMT; thực hiện pháp luật về  BHXH; thực hiện pháp luật về sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp… Tại các  tỉnh, TP đã tổ chức 721 cuộc GS, cấp huyện 6.404 cuộc GS, cấp xã 49.564 cuộc GS. MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã tổ chức được 784 cuộc PBXH.... Theo Phó Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Lê Thị Kim Oanh, 3 năm qua, MTTQ TP đã tổ chức 10 hội nghị PBXH; cấp huyện: 125 hội nghị, cấp xã: 692 hội nghị PBXH. 
Nhấn mạnh nhận định, không làm giám sát, phản biện thì việc xa dân, quan liêu, sai phạm không thể khắc phục được, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ: Trong 3 năm qua, việc triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 được tiến hành tích cực và có nhiều kết quả ý nghĩa. Hoạt động GS đã thấm sâu vào hệ thống các tổ chức chính trị xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện GS, phản biện phải làm từng bước, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để đủ sức đeo bám đến cùng. Mặt trận cũng phải sử dụng tối đa vai trò của các tổ chức thành viên trong hoạt động GS, phản biện.
Thời gian tới, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận  T.Ư nên có văn bản phối hợp, hướng dẫn việc Mặt trận và các tổ chức thành viên góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Hàng năm, cần có sơ kết về công tác phối hợp trong thực hiện các Quyết định, để cuối năm 2018 tổ chức tổng kết năm năm triển khai, báo cáo với Ban Bí thư và phục vụ tốt cho Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, tổ chức vào năm 2019.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ