Hà Nội đón không khí lạnh, chiều tối trời rét buốt

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rạng sáng nay (20/1), không khí lạnh đã về tới Hà Nội, lúc 7h sáng nhiệt độ ngoài trời là 17 độ C, độ ẩm 77%, gió đông bắc cấp 3.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (20/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh thuộc khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày và đêm nay không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ gần sáng hôm nay, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau từ ngày hôm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm mai nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 16 độ C, vùng núi 12 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; riêng ngày 21/1 vùng núi xảy ra rét đậm. 
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ Bắc nên ở vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) đã có mưa rào và dông mạnh. Dự báo, trong 2-3 ngày tới, vùng biển trên tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Sáng nay một số nơi tại Hà Nội có lác đác mưa nhẹ, nhưng không đáng ngại, đến chiều trời sẽ khô ráo. Do ngày hôm nay không khí lạnh sẽ liên tục dồn xuống nên nhiệt độ cao nhất hôm nay sẽ rơi vào buổi sáng và tầm khoảng 17 - 18 độ. Độ ẩm thấp nhất hôm nay khoảng 68%. Trời âm u nhưng bắt đầu khô. Đêm nay nhiệt độ thấp nhất là 13 - 14 độ C. Rét buốt.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét. Độ ẩm từ 67 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi. Độ ẩm từ 65 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi. Độ ẩm từ 63 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần