Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc xuống dưới 14 độ C

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong đêm 31/1 (đêm mùng 4 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường về phía Đông Nam nên trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời trở lạnh.

Các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của rìa xa khối khí lạnh tăng cường lệch Đông nên trời nhiều mây, có mưa rải rác. Các tỉnh miền Nam đêm không mưa, có mưa rào và rải rác có dông.
Dự báo cho các vùng đêm 31/1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, có nơi có sương mù. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ từ 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hoá-Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa vừa; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ từ 19-22 độ C.
Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-93%. Nhiệt độ từ 15-18 độ C.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần