Không khí lạnh tràn về, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 18 độ C

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng sớm nay (15/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, gây mưa rào và dông trên diện rộng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C, cao nhất từ 21 - 23 độ C.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, sáng sớm nay (15/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, gây mưa rào và dông trên diện rộng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo, ngày và đêm nay (15/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày có mưa, riêng phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2, vùng ven biển cấp 3. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 20 độ C, vùng núi 15 - 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 - 20 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 15/4 cụ thể: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 21 - 24 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi 15 - 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa, riêng phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20, phía nam 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, phía Nam 25 - 28 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần