Không khí lạnh tràn về, Hà Nội trở lạnh

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (22/4), khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C.

Sáng sớm nay (22/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, hầu hết các tỉnh phía tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc Bắc Trung Bộ gây ra mưa rào và dông trên diện rộng. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.
Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp độ 1 - 2. Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19 - 22 độ C, vùng núi 16 - 19 độ C.
Trên biển, trong ngày hôm nay, ở vịnh Bắc Bộ còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9 sau đó gió giảm dần, sóng biển cao từ 2 - 3m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Thời tiết ngày và đêm 22/4 trên cả nước cụ thể: Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ C, cao nhất từ 23 - 25 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, có nơi trên 27 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; Phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, riêng phía bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, phía nam 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, phía nam 30 - 33 độ C
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần