Không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết tại các nước châu Á

Lan Hương (Xinhua/CNA)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại nhiều nước châu Á, các tuyến phố đã được khoác lên mình các lớp trang trí rực rỡ nhiều màu sắc để đón năm mới.

Tại Bắc Kinh, Trung Quốc:
Là thủ đô của một quốc gia đông dân và lớn, TP này đứng đầu danh sách về sự phong phú các hoạt động đón năm mới.
 Biểu tượng gà được trang hoàng khắp nơi tại đường phố ở Trung Quốc.
Lễ hội được tổ chức trên khắp TP như các buổi hòa nhạc, biểu diễn múa rồng và bắn pháo hoa tại các điểm công cộng.
 Các đèn lồng được trang trí công phu.
Một truyền thống xua đi vận rủi của năm cũ và mang lại sự thịnh vượng trong năm mới, Bắc Kinh sẽ tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa cùng nhiều hoạt động diễu hành để đón mừng năm Đinh Dậu.
Trong khi đó, tại Quảng Châu (Trung Quốc) sẽ diễn ra một lễ hội hoa rất lớn nhân dịp năm mới. Lễ hội hoa có quy mô lớn tại Quảng Châu được khởi xướng từ năm 1920, thường diễn ra từ ngày 28 tháng Chạp âm lịch và kéo dài đến đêm Giao thừa.
 Lễ hội hoa thường niên ở Quảng Châu, Trung Quốc.
Vào những ngày này, các đường phố tại Quảng Châu sẽ nhộn nhịp với những người mua sắm và người trồng hoa từ khắp nơi kéo về.
 Đường phố được trang hoàng bằng hoa và quýt vàng, tượng trưng cho tài lộc.
Đường phố được trang hoàng bằng hoa tươi và các cây quýt vàng, tượng trưng cho tài lộc.
Kulala Lumpur, Malaysia:
Hầu hết các đường phố và các trung tâm mua sắm đều được trang hoàng bằng các lồng đèn nhiều màu sắc. 
 Các lồng đèn rực rỡ được chăng tại các con phố ở Malaysia.
Đặc biệt, ở khu phố Tàu, các hoạt động diễn ra vô cùng phong phú và đặc sắc. Tất cả các trung tâm mua sắm trong thành phố đều được trang hoàng lung linh đón năm mới và đều tổ chức múa lân bên trong các cửa hàng.
 Nhiều nhà hàng tổ chức múa lân để đón may mắn mừng năm mới.
Tại Singapore, nhân dịp đón năm mới Đinh Dậu, đường phố sẽ sáng rực bởi ánh sáng từ khoảng 5.500 lồng đèn thủ công - số lượng lớn nhất từ trước đến nay, xếp dọc trên đường New Bridge Road và đường Eu Tong Sen.
 Đèn lồng hình gà được trang trí dọc theo các tuyến phố.
Những chiếc đèn lồng sẽ mô tả các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống của một chú gà, kể từ khi là một chú gà con đến khi trổ mã thành một chú gà trống. Đặc biệt, điểm nhấn trong tác phẩm ánh sáng này sẽ là một lồng đèn hình gà trống cao 13 m.
 Chú gà trống cao 13m tại Singapore.
Một điểm thu hút mới trong năm nay là 440 gian hàng tại các khu mua sắm, nhằm thu hút sự tham gia của nhiều thanh niên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần