Không tổ chức phố đi bộ Hồ Gươm trong dịp Tết

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ra thông báo số 45/TB-UBND về việc không tổ chức không gian đi bộ khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận, không gian đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mật Tuất 2018.

Không gian phố đi bộ Hồ Gươm.

Cụ thể, theo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong, vào thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 16, 17, 18/2 (tức ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết Nguyên đán), phố đi bộ Hồ Gươm sẽ ngăn đường, tổ chức các hoạt động trong không gian này giống như các dịp cuối tuần khác. Không gian đi bộ quanh Hồ Gươm và phố cổ Hà Nội sẽ được kết nối trở lại vào tuần kế tiếp của các ngày lễ Tết (ngày 23/2, tức mùng 8 tháng Giêng).

Tuy nhiên, vào đêm 30 tháng Chạp (tức thứ 5, ngày 15/5), UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông khu vực quanh Hồ Gươm từ 19h30 ngày 15/2 đến 1 giờ sáng 16/2. Tại Hồ Gươm, vào thời khắc giao thừa sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, đặc biệt là có hoạt động bắn pháo hoa tầm cao ở trước cửa Bưu điện Hà Nội.

Riêng đối với không gian đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội, sẽ không tổ chức hoạt động đi bộ, cấm đường xe cơ giới trong dịp Tết Nguyên đán. Cụ thể, ngày 16, 17, 18 và 23, 24, 25/2 tạm thời không tổ chức không gian đi bộ tại phố cổ. Hoạt động này sẽ được kết nối trở lại từ Rằm tháng Giêng (tức 2/3/2018).