Không tự hài lòng với thành quả nông thôn mới đã đạt được

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/10, Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020” do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì đã về kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU tại huyện Đan Phượng.

Thực hiện giai đoạn 2 Chương trình số 02-CTr/TU, huyện Đan Phượng xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân gắn với an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Theo đó, huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với tổng diện tích đến tháng 10/2017 gần 300ha.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Triển khai 5 dự án trồng trọt và 2 dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Điển hình là mô hình sản xuất hoa lan Hồ Điệp của Hợp tác xã Đan Hoài tại thị trấn Phùng; rau hữu cơ tại xã Thọ Xuân; nấm ăn, nấm dược liệu của Hợp tác xã Nghĩa Minh. Bên cạnh đó, đã hình thành nhiều vùng nông nghiệp chuyên canh, tập trung như: Vùng hoa các xã Hạ Mỗ, Song Phượng; vùng rau xã Phương Đình, Thọ An; vùng bưởi xã Thượng Mỗ; vùng chăn nuôi xa khu dân cư xã Trung Châu… Nhờ phát triển năng động các ngành nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người nông dân liên tục tăng qua các năm, hiện đã đạt gần 41 triệu đồng/năm.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm con đường bích họa tại xã Đan Phượng
Hai năm qua, huyện Đan Phượng đã xây dựng thêm hai tuyến đường N4 và đường nhánh N4; 17 nhà văn hóa thôn, cụm dân cư; 9 ao, giếng môi trường; 8 đài truyền thanh. Các công trình được xây dựng thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”… Đến nay, 15/15 xã cơ bản hoàn thành việc đánh số nhà. Đồng thời triển khai trồng hoa, cây cảnh, vẽ tranh tường trên 74 tuyến đường…

Dù đã đạt được kết quả khá ấn tượng, tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Đan Phượng đã về đích nông thôn mới nhưng tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện vẫn còn cao (hiện còn khoảng 2,76%). Dân số tham gia bảo hiểm y tế mới đạt gần 83% còn thấp. Trong 9 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ hỏa táng mới đạt khoảng 43%. Đến nay, huyện vẫn chưa thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình sản xuất lan Hồ Điệp của Hợp tác xã Đan Hoài, thị trấn Phùng.
Đánh giá cao sự sáng tạo, đổi mới trong triển khai Chương trình số 02-CTr/TU của huyện Đan Phượng trong những năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Tự hào với kết quả đạt được, nhưng huyện không được phép tự hài lòng. Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị huyện cần tiếp tục duy trì, giữ vững nâng cao các tiêu chí ở giai đoạn 2. Phát triển, nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất chuyên canh tập trung, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã… nhằm giữ người nông dân ở lại, có thể làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đẩy mạnh phát triển làng nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình sản xuất lan Hồ Điệp của Hợp tác xã Đan Hoài, thị trấn Phùng 
Bên cạnh phát triển sản xuất, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu huyện cần làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang hạ tầng nông thôn theo khẩu hiệu “Đường có hoa, nhà có số, đường làng có tên”. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn phát triển theo hướng bền vững gắn với đô thị sinh thái. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng… Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kỳ vọng, huyện tiếp tục đổi mới tu duy, sáng tạo, có nhiều hơn cách làm hay để tiếp tục phát triển, duy trì là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của TP và cả nước.

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đi thăm mô hình sản xuất lan Hồ Điệp của Hợp tác xã Đan Hoài. Đây là một trong những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô trên 12.500m2. Hàng năm, đơn vị cung ứng cho thị trường 61 tỉnh, TP trong nước khoảng 150.000 cây giống và 100.000 cây thương phẩm. Điểm nhấn được đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao không chỉ bởi giá trị kinh tế của mô hình, mà đơn vị còn chăm lo rất tốt cho đời sống người lao động, khi xây dựng cả những khu nhà ở cho nhân công và gia đình người lao động.

Cũng trong sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm xã Đan Phượng - một trong ba địa phương của huyện Đan Phượng được chọn là “xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần