Khu đô thị Thanh Hà “tái sinh” khi ra nhập Tập đoàn Mường Thanh

Lệ Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - KĐT Thanh Hà là dự án khu đô thị lớn nhất Việt Nam từng bị bỏ hoang trong suốt một thời gian dài, được “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản hồi sinh mạnh mẽ, biến những mảnh đất hoang hóa thành khu đô thị văn minh, đáp ứng đầy đủ tiện ích sinh hoạt cộng đồng.rn

Với việc đưa ra những sản phẩm giá rẻ và tầm trung, phục vụ đa số cho tầng lớp  công nông dân - nhân sỹ - trí thức có nơi an cư, hệ thống bất động sản Mường Thanh nay đã trở thành “ông trùm” dẫn đầu trong xu hướng dịch chuyển của thị trường nhà đất.
 Một góc Khu đô thị Thanh Hà.
“Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản - con người nói ít làm nhiều “dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” đã làm nên điều thần kỳ đó. Đúng như lời Giáo sư sử học Lê Văn Lan nhận xét “ Đây quả thật là một vị dân tướng trong thời bình có thể sánh ngang với các bậc tiền nhân”
Thanh Hà – Mường Thanh là mảnh đất có hậu
Theo Giáo sư sử học Lê Văn Lan, KĐT Thanh Hà là nơi có nhiều “linh điểm” được nhân dân trong vùng tôn thờ, những dấu tích lịch sử có từ thời Đinh Tiền Lê – Vua Lê Hoàn vẫn còn được người dân lưu giữ. Đặc biệt, câu chuyện của vị “dân Tướng” Trần Thông trong phong trào Lam Sơn khởi nghĩa - Lê Lợi dấy binh dẹp loạn đánh đuổi giặc Minh, làm yên bờ cõi nơi đây cho dân lành an lạc.
 Giáo sư sử học Lê Văn Lan và ''Đại gia điếu cày'' Lê Thanh Thản
Theo kết luận của Nhà sử học Lê Văn Lan: “Mảnh đất Thanh Hà – Mường Thanh là mảnh đất địa linh nhân kiệt”. Trong những thời điểm khó khăn nhất của vùng đều xuất hiện các bậc kỳ tài cứu dỗi mảnh đất này. Lịch sử cho thấy khi giặc Minh giày xéo thì nơi đây đã xuất hiện vị “dân Tướng” Trần Thông dưới thời Lam Sơn khởi nghĩa cùng Lê Lợi đánh giặc giữ nước, tạo hòa bình cho dân chúng yên ổn làm ăn. Trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển, giữa bầu trời xanh nơi đây lại xuất hiện một vị “dân tướng” trong thời bình “Đại gia điếu cày” – Lê Thanh Thản đến để hồi sinh mảnh đất này.
 Giáo sư Lê Văn Lan nhận xét: ''Đại gia điếu cày'' Lê Thanh Thản giống như vị dân Tướng trong thời bình.
Sau nhiều năm hoang hóa một khu đô thị lớn nhất Việt Nam nằm trong lòng thủ đô Hà Nội đã được hình thành trên nền đất tưởng như đã “chết”. Thực chất dự án KĐT Thanh Hà là dự án BT đổi đất lấy hạ tầng giữa UBND Tỉnh Hà Tây (cũ) và Tổng công ty Cienco5, do không đủ tiềm lực tài chính nên Cienco5 đã để yên dự án từ năm 2008 đến nay.
Điều “thần kỳ” đã xảy ra khi dự án Thanh Hà gia nhập Tập đoàn Mường Thanh, sau hơn một năm những tái thiết quan trọng về mặt cơ sở hạ tầng – tiện ích công cộng, KĐT Thanh Hà nay đã “thay da đổi thịt” hoàn toàn, có hơn 5000 ngàn hộ dân đã về đây an cư lạc nghiệp, đường xá, chợ búa lại bắt đầu nhộn nhịp, tiếng trẻ thơ ríu rít đến trường.
 Trường Mầm non Tràng An trong Khu đô thị Thanh Hà đã hoạt động nhiều tháng nay.
Dẫn đầu xu hướng thị trường nhà đất
Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện đang sở hữu tài nguyên dân số “vàng” với độ tuổi từ 25-45 chiếm tỉ lệ hơn 32%. Tại các đô thị lớn, nhóm dân số trẻ này trở thành nguồn khách có nhu cầu ở thực cao nhất của các dự án bất động sản. Việc thúc đẩy xây dựng nhà ở cho người có nhu cầu thực cũng luôn được các bộ ngành quan tâm sát sao, theo Bộ trưởng bộ xây dựng  Phạm Hồng Hà cho biết: “Có những sản phẩm theo tính toán của chúng tôi là đã đủ dùng đến năm 2020 rồi. Do đó, chúng tôi đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước để hạn chế tín dụng đối với phân khúc BĐS cao cấp, trong đó có những chính sách đẩy mạnh hơn căn hộ giá rẻ và tầm trung”.
 Cư dân về sinh sống ngay sau khi nhận bàn giao nhà.
Thực tế, xây dựng nhà ở cho khách hàng trẻ rất khó, làm sao để vừa cân đối giữa khả năng tài chính có hạn và mong muốn có được căn nhà mơ ước cho nhóm cư dân trẻ là bài toán không hề dễ đối với chủ đầu tư. Bởi đặc trưng tích lũy tài chính ban đầu thấp nên họ cần nhà ở có giá phù hợp, chính sách thanh toán tốt. Trong khi đó, người trẻ lại là những người ưa chuộng lối sống văn minh, yêu cầu chất lượng cuộc sống rất cao nên dự án phải có nhiều tiện ích phù hợp. Vì đây là những “thượng đế” thời hiện đại, họ không những cần một ngôi nhà để ở mà còn cần một nơi để tận hưởng chất lượng cuộc sống.
 Hồ điều hòa cân bằng hệ sinh thái của KĐT Thanh Hà.
Mơ ước sở hữu căn hộ chất lượng tốt, gia nhập cộng đồng văn minh sẽ khó thành hiện thực với những người chưa đủ thời gian tích lũy tài chính. Tuy nhiên, với KĐT Thanh Hà, chủ đầu tư là Tập đoàn Mường Thanh có thế mạnh trong phân khúc giá rẻ và tầm trung đã cùng các đối tác đã nỗ lực tối đa để đưa ra mức giá hợp lý và giải pháp tài chính tối ưu đến khách hàng.
Các dự án của Tập đoàn Mường Thanh luôn chú trọng đầu tư vào những căn hộ chất lượng, tích hợp đầy đủ tiện ích, vị trí thuận tiện kết nối, có mức giá tầm trung để nhằm đáp ứng “nhu cầu ở thực”. Điều đó khẳng định, KĐT Thanh Hà – Mường Thanh có sức hút rất lớn đối với người mua nhà ở thực và những nhà đầu tư bất động sản.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần