Khu vực Bắc Bộ có nơi xuống dưới 10 độ C

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (7/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi khác ở Trung Trung Bộ, gây mưa rào và dông diện rộng; ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10.

Trung tâm cũng đưa ra dự báo, ngày và đêm 7/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong ngày và đêm 7/4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Dự báo đợt rét này ở Bắc Bộ sẽ còn xảy ra trong ngày và đêm 7/4, từ ngày 8/4 trời ấm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở mức cấp 1.

 

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ ngày 7/4 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sáng có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, từ đêm7/4 gió giảm dần; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 7/4, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm 50-92%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 19-22 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; đêm gió giảm dần. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm 45-90%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 18-21 độ C, vùng núi 16-19 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm 45-85%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; phía Nam 17-20 độ C; cao nhất 18-21 độ C, phía Nam 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam 22-25 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 28-31độ C.

So với ngày 6/4, nhiệt độ ở Tây Nguyên và Nam bộ ngày 7/4 giảm từ 1-2 độ C, cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 28-31 độ C, đêm se lạnh 19-22 độ C, Nam Bộ giảm còn 31-34 độ C./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần