Khuyên con rời IS, bà mẹ bị sát hại dã man

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ​Một phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công khai “hành quyết” chính mẹ mình vì thuyết phục hắn rời khỏi tổ chức này, BBC đưa tin ngày 8/1.

IS hiện là tổ chức khủng bố tàn bạo nhất thế giới.
IS hiện là tổ chức khủng bố tàn bạo nhất thế giới.
Cụ thể, Ali Saqr, 21 tuổi đã giết chính mẹ mình, bà Lena al-Qasem, 45 tuổi bên ngoài một trạm bưu điện nơi bà làm việc tại TP Raqqa, Syria, các nhân chứng tiết lộ.

Raqqa đã trở thành địa bàn hoạt động chính của IS kể từ khi bị tổ chức khủng bố đánh chiếm vào hồi tháng 8/2013.

Theo các nguồn tin, bà Lena al-Quasem đã nói với con trai mình rằng, liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ “quét sạch” IS và cố gắng thuyết phục hắn rời thành phố cùng mình.

Ali Saqr sau đó đã báo cáo những lời bà Lena nói cho lãnh đạo IS và được hạ lệnh giết bà. Tên này đã “hành quyết” mẹ mình trước mặt hàng trăm người.

IS được cho là tổ chức khủng bố tàn bạo nhất thế giới hiện nay. Trong năm 2014 chúng đã chiếm đóng được phần lớn lãnh thổ của Iraq và Syria.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần