Khuyến khích phát hiện, giám sát hành vi lãng phí

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/3, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt Luật Tiếp cận thông tin, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới các đại diện sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Hội nghị quán triệt Luật Tiếp cận thông tin, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
Theo TS Đinh Văn Minh - Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra (Thanh tra Chính phủ), nét mới của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 là khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát hiện, cung cấp kịp thời các thông tin, giúp giám sát hành vi lãng phí. 
Hiện nay, các cán bộ công chức, bớt xén thời gian làm việc để giải quyết việc riêng khá nhiều, như mới đây, báo chí phản ánh một số cán bộ đi lễ trong giờ hành chính. Ngay sau đó, đơn vị đã thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ, người đứng đầu bị khiển trách và miễn nhiệm chức vụ.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự -Hành chính (Bộ Tư pháp) cũng đã phổ biến, quán triệt nội dung Luật Tiếp cận thông tin.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần