Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Kịch bản tăng trưởng nào cho ngành gỗ Việt Nam?

Kinhtedothi - Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, ngành gỗ đã buộc phải giảm mục tiêu tăng trưởng so với năm 2019 từ 10,5% (đầu năm 2020) xuống còn 3,9% (dự kiến cuối năm 2020), tương ứng giá trị xuất khẩu đạt 11,75 tỷ USD.
Tăng trưởng ngành gỗ sẽ giảm 6,6% so với mục tiêu đầu năm 2020. Ảnh: NGUYỄN THUỶ.
Theo Bộ NN&PTNT, trong 3 tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam đạt 2,77 tỷ USD,  tăng 14,8% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, 5 thị trường xuất khẩu chính (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, EU) đạt 2,485 tỷ USD, chiếm 90,5% giá trị xuất khẩu.
Trong quý II, Bộ NN&PTNT nhận định diễn biến của dịch Covid-19 sẽ còn ảnh hưởng, các hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục bị gián đoạn  tại một số quốc gia khu vực châu Âu, Hoa Kỳ… Theo đó, tổng giá trị xuất khẩu quý II sẽ đạt khoảng 2,18 tỷ  USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 11,3% so với quý I năm 2020.
Đến quý III, các quốc gia sẽ cơ bản khống chế dịch bệnh, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ dần ổn định trở lại. Tổng giá trị xuất khẩu quý III sẽ đạt khoảng 3,12 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng khoảng 43% so với quý II năm 2020. Trong đó, gỗ nguyên liệu, dăm gỗ, viên nén đạt khoảng 900 triệu USD; sản phẩm gỗ đạt khoảng 2 tỷ USD; lâm sản ngoài gỗ đạt khoảng 200 triệu USD.
Bộ NN&PTNT nhận định quý IV sẽ là thời điểm tăng trưởng cao nhất, dự kiến giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản sẽ đạt mức 3,82 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị xuất khẩu cả 5 thị trường chính đều tăng; riêng tại Hoa Kỳ ước đạt khoảng 2,07 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019.
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng trên, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho rằng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan với cộng đồng doanh nghiệp để triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tập trung phát triển mở rộng thị trường. Chủ động nguồn nguyên vật liệu trong nước, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh sản phẩm tại thị trường trong nước và quốc tế.
Cùng với đó, ngành gỗ cần đảm bảo ổn định nguồn lao động trong sản xuất, chế biến. Chú trọng đổi mới phương thức giao dịch, bán hàng. Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu gỗ Việt. Đồng thời, tiếp tục lựa chọn, thu hút các dự án FDI vào đầu tư, phát triển ngành gỗ Việt Nam.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa tinh thần ưu tiên hàng Việt từ những phiên chợ xuân

Lan tỏa tinh thần ưu tiên hàng Việt từ những phiên chợ xuân

10 Feb, 06:28 PM

Kinhtedothi-Chuỗi chương trình “Xuân Đoàn Viên”, “Xuân Đoàn Kết” tại Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ mang đến không khí xuân rộn ràng vùng ngoại thành, mà còn góp phần kết nối sản xuất – tiêu dùng, khơi dậy niềm tự hào và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Quốc Oai khai trương Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

Quốc Oai khai trương Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

10 Feb, 04:57 PM

Kinhtedothi - Sáng ngày 10/2, UBND xã Quốc Oai tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch – một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sáng tạo, bền vững và giàu bản sắc.

Nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

08 Feb, 05:00 PM

Kinhtedothi – Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, không khí mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 rộn ràng hơn bao giờ hết. Tâm điểm hút khách là các gian hàng đặc sản vùng miền với hàng vạn sản phẩm nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân Thủ đô.

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

07 Feb, 09:36 PM

Kinhtedothi - Không dừng lại ở việc xếp hạng, gắn sao cho sản phẩm, Chương trình OCOP tại Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò như một động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Bằng cách tiếp cận bài bản, có chiều sâu và lấy người dân làm trung tâm, OCOP Thủ đô không chỉ nâng cao giá trị nông sản, làng nghề mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo nền tảng để hàng Việt chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ