Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đề án, Hà Nội sẽ dành ưu tiên cho các loại hình văn hóa phi vật thể đang có nguy cơ mai một, trong tình trạng phải bảo vệ khẩn cấp. Ngoài ra, Sở VHTT&DL Hà Nội tiến hành lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thời gian thực hiện Đề án, dự kiến đến năm 2014 cơ bản hoàn thành 70% kiểm kê phổ thông các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn TP Hà Nội.

Kinhtedothi - Theo đề án, Hà Nội sẽ dành ưu tiên cho các loại hình văn hóa phi vật thể đang có nguy cơ mai một, trong tình trạng phải bảo vệ khẩn cấp. Ngoài ra, Sở VHTT&DL Hà Nội tiến hành lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thời gian thực hiện Đề án, dự kiến đến năm 2014 cơ bản hoàn thành 70% kiểm kê phổ thông các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn TP Hà Nội.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần