Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Kiểm soát dịch bệnh Covid-19 như thế nào tại các chốt cửa ngõ Hà Nội?

Kinhtedothi - Mỗi ngày có tới hơn 2.000 người, 1.000 phương tiện được kiểm tra, rà soát tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 13 trên cao tốc Hà Nội - Hòa Bình.
Ngày làm việc tại Chốt kiểm soát dịch bệnh số 13 được chia làm 4 ca, mỗi ca 8 người, gồm: 2 chiến sĩ CSGT (Đội CSGT số 11), 2 cán bộ Thanh tra GTVT (Đội Thanh tra GTVT quận Hà Đông, huyện Thạch Thất), 2 nhân viên y tế, 2 CSCĐ, 2 chiến sĩ Công an huyện Thạch Thất.
Thiếu tá Lê Văn Tiến - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 11, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, mỗi ngày có hơn 2.000 lượt người, 1.000 lượt phương tiện qua lại, được kiểm tra dịch bệnh tại chốt.
Hướng dẫn các xe vào chốt đo thân nhiệt.
Các phương tiện đều được hướng dẫn vào chốt để kiểm tra thân nhiệt
 Việc kiểm tra được tiến hành nhanh gọn, chỉ mất khoảng chưa đầy 1 phút với mỗi người.
 Nhân viên y tế sẽ đo thân nhiệt cho từng người dân đi qua
 Với người điều khiển xe máy, trong tiết trời mưa lạnh, việc đo trên trán có thể không chính xác nên nhiều trường hợp phải đo chiếu tại hông, bụng.
Chị Nguyễn Thị Thảo - Nhân viên Trung tâm Y tế xã Yên Bình, huyện Thạch Thất cho biết: ''Trường hợp nào đo thân nhiệt 3 lần đều trên 37 độ sẽ được đưa ngay về trạm dã chiến gần chốt để xét nghiệm nhanh, sàng lọc kịp thời. Tuy nhiên, mấy ngày qua vẫn chưa có trường hợp nào phải xét nghiệm''.
Phó đội trưởng đội Thanh tra GTVT quận Hà Đông Tưởng Đỗ Hiển chia sẻ: ''Việc lập chốt kiểm dịch được bà con trong khu vực rất ủng hộ. Nhiều gia đình mang thức ăn, đồ uống, hoa quả đến tặng các cán bộ, chiến sĩ''.
Tuy nhiên, việc ăn uống của anh em vẫn còn khá vất vả, do công việc luôn tay, lại thiếu điều kiện về hậu cần. Nhiều anh em phải đi 40 - 50km đến chốt làm việc, nên thời gian nghỉ ngơi không nhiều.
Ghi nhận thực tế cho thấy, hầu hết người dân, lái xe qua chốt đều chấp hành tốt, hợp tác với cán bộ y tế, đo thân nhiệt, rà soát dấu hiệu bệnh Covid-19.
Giải đáp thắc mắc cho người dân.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số người thiếu ý thức, có lời lẽ, hành vi khiến cán bộ, chiến sỹ không khỏi ''chạnh lòng''. Đơn cử như trong sáng ngày 4/4, lái xe tải mang BKS: 26C - 044.88 đã buông lời gay gắt với cán bộ, chiến sỹ khi được yêu cầu xuống xe vào chốt đo thân nhiệt. Người này cho rằng, cán bộ ''phải'' ra tận xe mà đo cho đỡ phiền hà người dân(!). Ông Tưởng Đỗ Hiển cho biết: ''Đối với những trường hợp như thế này, chúng tôi vẫn hết sức mềm mỏng, thuyết phục. Hi vọng người dân hiểu và cảm thông với công tác của cán bộ đóng chốt''.
Cũng trong sáng 4/4, một xe taxi đã bị dừng kiểm tra tại chốt số 13. Tài xế Nguyễn Ngọc Đức (Hoài Đức) cho biết vừa chở người nhà đi TP Hoà Bình quay lại. Lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế liên hệ với người thân để xác nhận, đồng thời ghi chép đầy đủ, rõ ràng thông tin để theo dõi.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ