Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu làm rõ việc bổ nhiệm Hiệu Trưởng trường Tiểu học Hải Bối

Trung Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/4, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 1315/UBND-TKBT về việc kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội.

 
Văn bản nêu rõ, ngày 28/3/2018, báo chí phản ánh việc đầu năm học 2017 - 2018, bà Bùi Thị Sinh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Bối (huyện Đông Anh) đã phải trả lại cho phụ huynh học sinh hơn 1 tỷ đồng, khi bị phụ huynh làm đơn "tố" nhà trường lạm thu tiền xã hội hóa giáo dục. Sau đó, bà Bùi Thị Sinh đã phải trả lại toàn bộ số tiền đã lạm thu của phụ huynh.
Tuy nhiên, đầu năm 2018, bà Sinh vẫn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ để bổ nhiệm lại khiến nhiều phụ huynh học sinh bất bình và có đơn đề nghị không bổ nhiệm lại hiệu trưởng. Trước những thông tin này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu, đề xuất biện pháp giải quyết và báo cáo Thành ủy, UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 15/4/2018.
Trước đó, các phụ huynh Trường Tiểu học Hải Bối gửi đến cơ quan chức năng, báo chí nhờ vào cuộc khi hiệu trưởng nhà trường từng "lạm thu" số tiền lớn của phụ huynh nhưng vẫn được bổ nhiệm lại. Trong đơn phụ huynh viết: “Chúng tôi là phụ huynh có con học ở Trường Tiểu học Hải Bối (huyện Đông Anh, Hà Nội) xin đề nghị cách chức hiệu trưởng của cô Bùi Thị Sinh - một hiệu trưởng có nhiều sai phạm, từng bị báo chí lên tiếng trong thời gian qua. Cô Sinh thu nhiều khoản sai quy định, tài chính không minh bạch... Chúng tôi nghe tin cô Sinh sẽ được bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Bối, vì vậy chúng tôi không đồng ý cô Sinh làm hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Bối”.