Kiến nghị cho cựu thanh niên xung phong được vay vốn ưu đãi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 18/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã làm việc với Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) về thực hiện chế độ chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến trên địa bàn (giai đoạn 2011 - 2013).

Theo Chủ tịch Hội cựu TNXP Đỗ Quốc Phong, các cựu TNXP dù đang hưởng chế độ theo các quyết định của Chính phủ, nhưng đa số không có hồ sơ gốc, tuổi đời cao, sức khỏe yếu, lại tập hợp từ các đơn vị khác nhau nên việc xác định hồ sơ nơi đi, nơi đến là rất khó khăn. Bên cạnh đó, một số văn bản ban hành của T.Ư Đoàn chưa nhất quán, do đó vẫn chưa giải quyết được vấn đề phiên hiệu TNXP.
 
Hội kiến nghị TP chỉ đạo các ngành thực hiện Quyết định 40/2011/QDD-TTg về việc cựu TNXP vay vốn ưu đãi trực tiếp của Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm do Ngân hàng chính sách xã hội quản lý…
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, những tồn đọng này cũng là những khó khăn chung của TNXP cả nước và đề nghị các sở, ngành liên quan xem xét các kiến nghị của Hội từ góc độ chuyên môn của ngành, đưa ra hướng giải quyết phù hợp. Về phiên hiệu mà Hội Cựu TNXP đưa ra, cần nghiên cứu kỹ và báo cáo lên cơ quan cấp trên, có thẩm quyền xem xét…