Kiên trì đảm bảo bền vững trật tự đô thị tại Thủ đô

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (31/1), Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình, kết quả hoạt động năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 TP Nguyễn Thế Hùng chủ trì hội nghị.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 TP cùng BCĐ 197 các quận, huyện, thị xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tình hình an ninh Quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững, ổn định. Các kỳ cuộc trên địa bàn TP được bảo vệ tuyệt đối an toàn.
Kế hoạch 01 của BCĐ 197 TP triển khai nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đạt hiệu quả cao với 3 bước theo quan điểm, phương châm, nguyên tắc là phải kiên trì, bài bản, không rầm rộ, làm đến đâu chắc đến đó, không để tái diễn vi phạm; quy trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Sau 9 tháng tổ chức thực hiện, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, họp chợ, trông giữ phương tiện đã giảm rõ rệt. Các bục, bệ, mái che, mái vẩy vi phạm hành lang giao thông, gây mất mỹ quan đô thị đã được dỡ, phá, đảm bảo “đường thông, hè thoáng”.

Trên cơ sở đó đã giải quyết làm giảm vi phạm về trật tự đô thị tại 211 điểm, tháo dỡ 16.258 lều quán, mái che, mái vẩy; 30.512 bục bệ, cầu dẫn; xử lý, giải tỏa 195 chợ, sắp xếp 93 chợ…

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được BCĐ 197 chỉ đạo sát sao. Xây dựng, triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiều đợt cao điểm chung, cao điểm theo chuyên đề, các mô hình phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Qua đó, không để tồn tại các tụ điểm tệ nạn xã hội, các ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động lộng hành. Cụ thể, triệt phá 1.191 ổ, nhóm phạm pháp hình sự, bắt 3.199 đối tượng; triệt phá 777 ổ, 4.298 đối tượng tệ nạn xã hội; khám phá 96 vụ trọng án đạt tỷ lệ 100%...

Triển khai hiệu quả công tác trong năm 2018, nhiều thảo luận tại hội nghị đã chỉ ra cụ thể những nhóm vấn đề cần TP tiếp tục lưu tâm và chỉ đạo thực hiện bền vững.

Thượng Tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Công an Hà Nội đã trình bày tóm tắt 8 vấn đề. Trong đó, kiến nghị TP có văn bản chế tài xử lý hàng, quán hoạt động sau 24 giờ đêm; thống nhất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trang phục, chế độ của lực lượng tự quản;…
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.
Tại Hội nghị, công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại Hà Nội được ông Khuất Việt Hùng Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ghi nhận thành quả và đánh giá rất cao giải pháp thực hiện. Hà Nội đã giải quyết mang tính bài bản, bền vững, có chiều sâu trong “bài toán” lập lại trật tự, văn minh đô thị lòng đường, hè phố.

Chỉ đạo triển khai công tác năm 2018, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, chủ tịch quận, huyện, thị xã nghiên cứu kỹ các nội dung công việc của BCĐ 197, chỉ đạo thực hiện nghiêm ngay từ đầu năm để giải quyết các vấn đề còn tồn tại; không ngừng đổi mới phương pháp cụ thể với tinh thần kiên quyết, kiên trì, làm bài bản đúng quy định pháp luật. Nâng cao tính phối hợp, trách nhiệm trong thực hiện các chuyên đề, đảm bảo hiệu quả trong lĩnh vực chuyên trách. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, trong bất cứ tình huống nào cũng giữ được thế chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại hình tội phạm. Trọng tâm ngay trong thời gian tới là đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, sự kiện diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, văn minh, trật tự đô thị đã được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen.