Kiev cáo buộc Moscow muốn sáp nhập toàn bộ lãnh thổ Ukraine, kêu gọi NATO trợ giúp

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa hối thúc NATO triển khai tàu tới biển Azov sau vụ đụng độ tại Eo biển Kerch

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 29/11 cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn sáp nhập toàn bộ lãnh thổ Ukraine
 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa đề nghị NATO gửi tàu chiến đến biến Azov.
Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) điều tàu chiến tới biển Azov để hỗ trợ Kiev trong bối cảnh căng thẳng với Moscow gia tăng sau vụ đụng độ ở Eo biển Kerch.
Tuy nhiên, hiện chưa có phản hồi nào từ phía khối đồng minh được đưa ra ngoại trừ việc chỉ trích Nga vì bắt giữ các tàu chiến của Ukraine.
Căng thẳng Nga - Ukraine leo thang sau vụ xung đột tại Eo biển Kerch. Moscow và Kiev đã đổ lỗi cho nhau trong vụ đụng độ diễn ra trên Biển Đen, gần bán đảo Crimea, khu vực được Nga sáp nhập vào năm 2014.
Tổng thống Putin hôm 28/11 cáo buộc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cố ý tạo khủng hoảng với mục đích tăng tín nhiệm. Lần đầu tiên bình luận công khai về vụ việc, Tổng thống Nga khẳng định lỗi hoàn toàn thuộc về tàu chiến Ukraine.
Ngày 29/11, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Volodymyr Omelyan cáo buộc Nga phong tỏa 2 cảng của Ukraine trên biển Azov, khiến tàu của nước này không thể ra vào cảng thông qua eo biển Kerch.
Điện Kremlin bác cáo buộc phong tỏa các cảng biển của Ukraine trên biển Azov, đồng thời nói rằng họ chưa có báo cáo nào về vấn đề này.
Trước đó, NATO cũng đã chỉ trích việc Nga bắt giữ tàu hải quân Ucraina. Ngày 29/11, người phát ngôn của NATO Oana Lungescu cho biết: "Có rất nhiều thành viên NATO có lãnh hải ở Biển Đen, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá sự hiện diện của NATO tại khu vực này".
Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/11 khẳng định "không có giải pháp quân sự" cho vụ va chạm mới giữa Nga và Ukraine.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần