Kinh tế Hà Nội hấp dẫn nhà đầu tư

Thảo Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô Hà Nội.

Thực hiện nhiệm vụ này, TP Hà Nội đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh, đưa Thủ đô trở thành một trung tâm kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng nhanh, đóng góp đáng kể cho ngân sách đất nước. TP khẳng định vị thế của một đầu tàu kinh tế, tạo động lực phát triển Vùng kinh tế trọng điểm (VKTTĐ) Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng.
Khẳng định vị thế đầu tàu
Năm 2019, GRDP của Hà Nội tăng 7,62% - cao nhất trong 10 năm qua. Thu ngân sách Nhà nước năm 2019 của TP đạt 101,8% dự toán, tăng 8,8% so với năm 2018. Đóng góp 19,37% tăng trưởng GDP cả nước và 18,7% tổng thu ngân sách của Nhà nước. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Vốn đầu tư phát triển ước tăng tăng 13,5% so với năm 2018 (kế hoạch từ 10,5 – 11%), đặc biệt thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,46 tỷ USD, cao nhất sau hơn 30 năm đổi mới, hội nhập, là năm thứ 2 liên tiếp dẫn đầu cả nước.
 Minh họa: Mỹ Hoa
Kim ngạch xuất khẩu của TP năm 2019 tăng 20,3% so với năm 2018. Khách du lịch đến Hà Nội đạt 28,945 triệu lượt khách (tăng 10,1%), trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 7,025 triệu lượt (tăng 17%), khách du lịch nội địa đạt 21,92 triệu lượt (tăng 8%). Tổng thu từ khách du lịch đạt 103,812 nghìn tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người đạt 127,6 triệu đồng, tăng 1,35%.
Để có những kết quả thành công trên là sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã có nhiều giải pháp dài hơi đi kèm với các biện pháp quyết liệt và hữu hiệu. Để nâng cao hình ảnh, tăng cường sự hợp tác về kinh tế, văn hóa, lãnh đạo TP Hà Nội đã thăm và làm việc với hơn 40 tỉnh, TP trong cả nước nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển theo tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội".
Quan hệ giữa Thủ đô với đối tác các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác quan trọng tiếp tục được cải thiện với việc TP đã ký hơn 10 thỏa thuận quốc tế, tiếp hơn 204 đoàn ngoại giao, lãnh đạo các tập đoàn, DN quốc tế đến thăm và làm việc với Hà Nội.
Đặc biệt, TP đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành T.Ư chuẩn bị tốt các công tác hậu cần, an ninh, hoàn thành xuất sắc vai trò TP chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27 - 28/2/2019, để lại ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc trong mắt bạn bè quốc tế về một Thủ đô, đất nước Việt Nam hòa bình, mến khách, năng động, đổi mới mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng.
Nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế hậu Covid-19
Tháng 5/2020, kinh tế Thủ đô đã có những tín hiệu phục hồi. Chỉ số phát triển công nghiệp so với tháng 4 tăng 12,3%, tính chung 5 tháng tăng 12,6%; thương mại vẫn giữ được nhịp độ và có xu hướng đang phục hồi đáng kể. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 của TP ước đạt 1.120 triệu USD, tăng 4,7% so với tháng trước.
Thu hút đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm 2020 đạt 1.056 triệu USD. TP cấp giấy chứng nhận cho 12.260 DN thành lập mới, vốn đăng ký 181,4 nghìn tỷ đồng, giảm 10% về số lượng nhưng tăng 9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Đến nay tổng số DN trên địa bàn là hơn 290.000 DN. TP tập trung các giải pháp thành lập DN mới, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN, bảo đảm năm 2020 phấn đấu thành lập 30.000 DN.
Tăng trưởng cho vay của Hà Nội từ đầu năm 2020 đến nay vẫn đạt 3%, cao hơn mức bình quân của cả nước (khoảng 2,3%) và cả TP Hồ Chí Minh, chứng tỏ DN Hà Nội không chỉ vượt qua tác động tiêu cực của dịch Covid-19, mà còn tiếp tục đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ nguồn vốn tự có nhiều, năng lực tài chính mạnh nên tỷ lệ DN phá sản, dừng hoạt động của Hà Nội cũng thấp hơn nhiều địa phương.
Đại dịch Covid-19 đã là một thử nghiệm đối với Việt Nam và Hà Nội nói riêng đã vượt qua bằng kết quả xuất sắc với sự hồi sinh của nền kinh tế. Xử lý dịch bệnh hiệu quả, thể hiện được khả năng tổ chức, cùng với cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính thân thiện với DN.
Với kết quả kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2020, Hà Nội quyết tâm là địa phương tiên phong đi đầu trong hồi phục và phát triển kinh tế sau dịch bệnh trong năm 2020, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Hà Nội chắc chắn đang làm vững tâm các nhà đầu tư nước ngoài và các công ty đa quốc gia.

"Với tiềm năng và thế mạnh là Thủ đô của đất nước, trong bối cảnh của một thị trường năng động bên cạnh chủ trương của Chính phủ đang tạo điều kiện hết sức thuận lợi để Hà Nội phát triển. Điều này hứa hẹn Hà Nội sẽ là một TP đáng sống và là địa điểm đầu tư, kinh doanh, du lịch hấp dẫn, thành công cho các DN trong và ngoài nước." - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế T.Ư Nguyễn Đình Cung