Kinh tế huyện Đông Anh tăng trưởng 10,1%

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh khóa 28 tổ chức Hội nghị lần thứ 35 để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, huyện ủy Đông Anh đã tập trung toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực.
Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển với giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn ước tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.447,135 tỷ đồng, bằng 121,8% so với cùng kỳ năm trước.
Huyện tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và giải phóng mặt bằng. Đã thành lập Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư và tổ chức thực hiện 176/176 dự án; 3 dự án trọng điểm của TP được thực hiện theo tiến độ kế hoạch.
 Quang cảnh hội nghị 
Công tác văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Huyện đã quan tâm đầu tư cải thiện cơ sở vật chất các trường học với 45 dự án, tổng số tiền là 216 tỷ đồng. Có 58 trường mầm non và phổ thông công lập đạt Chuẩn Quốc gia, bằng 64,4%.
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được chỉ đạo triển khai tích cực đến các thôn, làng, tổ dân phố, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang có nhiều chuyển biến rõ nét, tỷ lệ người qua đời được đưa đi hỏa táng đạt 88,7%.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Bí thư Huyện ủy Đông Anh đề nghị các cấp ủy Đảng từ huyện tới cơ sở cần chủ động triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các Chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện đã đề ra. Trong đó, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để quyết tâm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành Quận. Tập trung thực hiện các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020 – 2025… 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần