Kinh tế Thủ đô – Hội nhập và phát triển

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng ngày 12/5, bên lề Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (Hanoisme) lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra “Diễn đàn Kinh tế Thủ đô – Hội nhập và phát triển”.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme Mạc Quốc Anh khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Khắc Kiên
Theo đó, trong phiên thứ nhất với chủ đề: Chính sách hỗ trợ DNNVV của Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô. Phiên thứ hai với chủ đề: Kinh tế Thủ đô hội nhập và phát triển. Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme Mạc Quốc Anh, thực hiện Kế hoạch 74/KH-UBND ngày của UBND TP Hà Nội, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020.
Các đại biểu chia sẻ tại Diễn đàn. Ảnh: Thanh Hải
Triển khai thực hiện Cương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 07/9/2017 của Thành ủy, các nghị quyết số 97/NQ-CP, 98/NQ-CP và 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương V (khóa XII) về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một dộng lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đồng thời thông tin, với thành công của Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội lần thứ V (nhiệm kỳ 2018 – 2023) ngày 11/5, bên lề Đại hội V, Hanoisme tiếp tục tổ chức Tọa đàm “Diễn đàn Kinh tế Thủ đô – Hội nhập và phát triển – 2018”, cùng các hoạt động xúc tiến thương mại, trưng bày sản phẩm.
Tham gia Tọa đàm có các diễn giả là chuyên gia kinh tế, các quý vị nguyên là lãnh đạo T.Ư và VCCI, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế T.Ư. Lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Hà Nội, tham dự có hơn 300 đại biểu đến từ các doanh nghiệp Hà Nội và cá tỉnh bạn. Bên cạnh đó trưng bày hàng hóa, nhằm kết nối giao thương giữa các vùng miền trong cả nước, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa góp phần tăng trưởng kinh tế Thủ đô.
Mục đích nhằm phát huy tiềm năng của doanh nghiệp tư nhân, động lực phát triển kinh tế Thủ đô. Để tạo điều kiện doanh nghiệp tìm kiếm thị trường trong nước giữa các doanh nghiệp Hà Nội với doanh nghiệp các tỉnh, thành. Truyền tải những thông tin những cơ hội và thách thức khi thực thi Hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực và Việt Nam tham gia CPTTP.
Các đại biểu tham gia "Diễn đàn Kinh tế Thủ đô – Hội nhập và phát triển". Ảnh: Thanh Hải
Ngoài ra, còn có các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như phổ biến chính sách và thị trường mới cho doanh nghiệp, những điểm cần lưu ý khi xuất khẩu thị trường châu Á – châu phi và phát triển thị trường trong nước. Những chính sách hỗ trợ cho DNNVV của Chính phủ…
“Các doanh nghiệp có những đề xuất kiến nghị về chính sách của Nhà nước gửi đến chúng tôi tổng hợp để báo cáo T.Ư và TP Hà Nội, để hỡ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhằm thúc đầy phát triển kinh tế Thủ đô trong năm 2018 và những năm tiếp theo”, ông Mạc Quốc Anh khẳng định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần