Kính thực tế ảo của Apple bắt đầu sản xuất thử nghiệm

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kính thực tế ảo AR của Apple vừa đạt một cột mốc quan trọng khi kết thúc giai đoạn phát triển sản phẩm và chuyển sang sản xuất bản thử nghiệm.

 Kính thực tế ảo của Apple bắt đầu sản xuất thử nghiệm. Ảnh minh họa

Theo The Information, Apple đang sản xuất thử nghiệm kính AR tại một trong các nhà máy Foxconn Tachnology. Hiện Foxconn của Đài Loan là công ty gia công lớn nhất, chịu trách nhiệm sản xuất hầu hết iPhone.

Kính thực tế tăng cường sẽ hiển thị nội dung kỹ thuật số bên trên hình ảnh thực và không gian riêng xung quanh người dùng. Các thấu kính được xem là phần quan trọng nhất của kính AR.

Cũng theo The Information, ống kính của thiết bị mới đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và bước vào sản xuất đại trà từ 2 tháng trước.

Nguồn tin cũng cho biết kế hoạch phát triển kính AR của Apple đã bắt đầu từ 3 năm trước. Cùng thời điểm đó, Apple đã bỏ tiền mua lại startup Akinia Holographicscthat có trụ sở tại Colorado, Mỹ. Công ty này đã sử dụng màn hình tinh thể lỏng silicon để phát hình ảnh bên trong ống kính độc quyền của họ.

Tuy vậy, phải tới 2022, Apple Glass mới được đưa vào sản xuất hàng loạt để bán ra thị trường. Kính sử dụng hệ thống phân cực tương tự trong kính xem phim 3D. Công nghệ này cũng được đưa vào một số thiết bị AR và VR của Magic Leap, Microsoft, Facebook...

Apple được cho là đã huy động 1.000 nhân viên tham gia dự án kính thực tế ảo tăng cường. Kính chứa nhiều lớp vật liệu siêu mỏng, dễ bị rỗ, xước và một số khiếm khuyết khác. Do đó, kính phải được sản xuất trong môi trường không bụi, còn gọi là phòng sạch.

Chuyên gia công nghệ Jon Prosser dự đoán Apple Glass thế hệ đầu sẽ hoạt động tương tự Apple Watch, tức quá trình xử lý dữ liệu được thực hiện trên iPhone thông qua kết nối không dây. Sản phẩm dự kiến có giá 499USD.