Kịp thời giải quyết đơn thư về nhân sự Đại hội, không để lọt vào cấp ủy cán bộ có vi phạm

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai một số nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

97,7% Chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội thành công
Báo cáo về tình hình, kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Cảnh cho biết, về kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc, tính đến ngày 29/3/2020, toàn Thành phố đã có 16.341/17.118 Chi bộ tổ chức Đại hội thành công, đạt tỷ lệ 95,4%. Trong đó, 30 quận, huyện, thị uỷ đã tổ chức Đại hội 12.192/12.493 Chi bộ (97,6%); 20 Đảng bộ trực thuộc đã chỉ đạo Đại hội 4.149/4.625 chi bộ (89,7%).
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo hội nghị. 
Từ ngày 24/4/2020 (ngày Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 19-CT/TTg) đến nay, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tiếp 395 Đại hội Chi bộ, nâng tổng số Chi bộ đã tổ chức Đại hội lên 16.736/17.118 Chi bộ (đạt 97,7%).
Về kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, tới ngày 29/4, đã có 84/89 (94,4%) Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tổ chức Đại hội điểm thành công; 45/50 đơn vị đã hoàn thành Đại hội điểm cấp cơ sở, tổ chức rút kinh nghiệm để Đại hội đại trà; 5 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở dự kiến hoàn thành Đại hội vào đầu tháng 5/2020.
Sắp xếp cán bộ phải thận trọng, công khai, minh bạch
Cũng tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã quán triệt, triển khai Kế hoạch số 192-KH/TU, ngày 24/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đổi với cán bộ lãnh đạo, quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và HĐND, UBND nhiệm 2021 – 2026.
Theo đó, công tác bố trí, sắp xếp, thực hiện chính sách cán bộ lãnh đạo, quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.
Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, các đồng chí không tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020- 2025 thì thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có cơ cấu tham gia cấp ủy ngay sau đại hội. Riêng đối với các chức danh lãnh đạo HĐND nếu có nhân sự thay thế đại biểu HĐND thì thực hiện việc thay thế; trường hợp nhân sự được chuẩn bị thay thế chưa là đại biểu HĐND thì để đồng chí đương nhiệm tiếp tục công tác đến hết nhiệm kỳ 2016-2021.
Những đồng chí còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu địa phương, cơ quan, đơn vị có khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp thì cơ bản giữ nguyên chế độ và làm tốt công tác tư tưởng, động viên nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Những đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì giại quyết chế độ, chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước.
Đối với những đồng chí thôi tái cử, nhưng còn thời gian công tác từ 24 tháng đến dưới 30 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khoẻ tốt và có nguyện vọng công tác thì xem xét, bố trí công tác phù hợp (trừ các đông chí có nguyện vọng nghỉ hưu sớm).
Cán bộ đủ điều kiện tái cử ở Đại hội Đảng bộ các cấp, nhưng không đủ tuổi tái cử HĐND, UBND cùng cấp hoặc còn thời gian công tác từ dưới 36 tháng thì đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng vì sắp xếp nhân sự cấp ủy, bản thân có nguyện vọng thì ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, cho ý kiến về việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử.
Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy tiến hành rà soát, lập danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo mốc thời gian tính đến tuổi nghỉ hưu để xác định trường hợp nào thuộc diện các cơ quan, đơn vị phải bố trí, sắp xếp công tác khác; trường hợp nào phải thực hiện giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ công tác theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành phố. Ban Tổ chức cấp ủy hoặc thường trực cấp ủy tổ chức gặp gỡ cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng cán bộ để có phương án phù hợp; sắp xếp, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ theo đúng quy định hiện hành.
Không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng Đại hội
Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp của các quận, huyện và 50 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
Nhấn mạnh nhiệm vụ cần thực hiện từ nay đến Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội còn rất nặng nề, nhiều nhiệm vụ cần triển khai thực hiện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đơn vị triển khai nhiệm vụ “kép”, vừa tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời phục hồi, duy trì, tạo đà tăng trưởng kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu nhiệm vụ năm nay.
Ngoài ra, các đơn vị cần tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Nhấn mạnh đây là giai đoạn cao điểm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu những Chi bộ trực thuộc chưa tổ chức Đại hội phải hoàn thành trước 15/5. Riêng hai Đảng bộ khối Cao đẳng và Doanh nghiệp cần quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, khắc phục mọi khó khăn để tổ chức Đại hội thành công. Những Đảng bộ chưa tổ chức Đại hội điểm phải khẩn trương thực hiện, nhưng không vì tiến độ mà ảnh hưởng tới chất lượng. 
Về Đại hội cấp cơ sở, cấp ủy các cấp cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo, bố trí địa điểm rộng rãi, hạn chế khách mời, tiết giảm các nghi lễ khánh tiết nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, thời gian chậm nhất trong tháng 6 phải hoàn thiện; khi tổ chức Đại hội cần lưu ý Quy chế bầu cử trong Đảng để làm tốt công tác chỉ đạo Đại hội.
 “Trong quá trình chỉ đạo Đại hội cần xem xét giải quyết kịp thời đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội theo hướng công tâm, khách quan, vô tư để vừa bảo vệ cán bộ, vừa không để lọt vào cấp ủy những cán bộ có vi phạm, không đủ tiêu chuẩn, năng lực” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nói và đề nghị các quận, huyện cần rà soát các “điểm nóng”, chỉ đạo giải quyết dứt điểm trước khi tổ chức Đại hội. Ngoài ra, công tác trang trí, khánh tiết phục vụ Đại hội cần trang trọng, tiết kiệm.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo Đại hội phải khởi động lại ngay việc kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo tiến độ, chất lượng của Đại hội các cấp.
Về công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị thực hiện theo đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ với cách làm thận trọng, công khai, minh bạch. Việc thực hiện chính sách cán bộ trên cơ sở nguyện vọng của cán bộ, phù hợp với quy định của Trung ương và Thành phố. Đồng thời, nắm rõ tâm tư của cán bộ, đảng viên và bố trí sắp xếp hợp lý với các cán bộ không đủ tuổi tái cử.