Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

KTS Võ Trọng Nghĩa khuyên trồng rau quanh văn phòng để “cứu” đô thị

Kinhtedothi - Kiến trúc sư (KTS) Võ Trọng Nghĩa được Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội trao Giải thưởng Hoàng thân Klaus vì ý tưởng tái kết nối con người với thiên nhiên.
Bà Nienke Trooster - Đại sứ Vương quốc Hà Lan nhận xét, KTS Võ Trọng Nghĩa chú trọng vào các mảng xanh, các thiết kế của anh trải rộng từ các công trình đô thị tới những ngôi nhà giá rẻ nhưng bền vững cho các cộng đồng vùng sâu vùng xa. Cách tiếp cận của anh là hình thành tương lai kiến trúc và thay đổi cảnh quan đô thị Việt Nam với ý tưởng chủ đạo của Anh là sử dụng môi trường tự nhiên để tái kết nối  con người với Mẹ Thiên nhiên.
Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội Nienke Trooster trao Giải thưởng cho KTS Võ Trọng Nghĩa.
Phát biểu tại Lễ trao giải, KTS Võ Trọng Nghĩa chia sẻ, lần đầu tiên khi đến Hà Nội vào năm 1994 để học Đại học, anh cảm thấy, Hà Nội là TP vô cùng đẹp. Nhưng hiện tại, cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều trở thành những siêu đô thị, bị bê tông hóa và hình ảnh tắc đường là hình ảnh quen thuộc của cả 2 TP.
Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều là những TP có diện tích cây xanh trên đầu người thấp bậc nhất thế giới. Tỷ lệ này ở Hà Nội là 1m2/người trong khi TP Hồ Chí Minh còn thấp hơn (0,7m2/người). So với các nước láng giềng như Bangkok (Thái Lan), tỷ lệ này là 3,3m2/người.
 Cây trong nhà - một thiết kế của KTS Võ Trọng Nghĩa.
Chính vì vậy, KTS Võ Trọng Nghĩa đã giới thiệu mô hình nông nghiệp đô thị mà chính văn phòng của anh đang áp dụng. “Người sống tại Hà Nội cũng như TP Hồ Chí Minh có quá nhiều stress vì thiếu không gian xanh. Kiến trúc nông nghiệp đô thị sẽ tạo cho TP một diện tích xanh lớn, giảm đi tác động của ô nhiễm môi trường cho TP và khiến con người làm việc tốt hơn, tinh thần cũng được cải thiện. Rau xanh được trồng xung quanh tòa nhà, vừa tạo không gian xanh cho tòa nhà mà mọi người có thể có rau sạch cho 3 bữa ăn hàng ngày”, KTS Võ Trọng Nghĩa cười nói.
Được trao giải Hoàng thân Klaus, KTS Võ Trọng Nghĩa hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho mọi người thực hành kiến trúc xanh, ý thức hơn về việc sống gần thiên nhiên, trồng nhiều cây xanh cho Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, xanh hóa đô thị, giảm áp lực cho con người đô thị.
Giải thưởng Hoàng thân Claus (Claus Prince Claus Award)) của Hà Lan vinh danh những thành tựu nổi bật trong văn hóa và phát triển, được trao hàng năm cho những cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới có tầm nhìn tiên phong với các hoạt động tác động tích cực đến sự phát triển của xã hội. Năm 2017 cũng là dịp kỷ niệm 20 năm thành lập của Giải thưởng.
Giải thưởng Prince Claus ghi nhận KTS Võ Trọng Nghĩa “đã thể hiện kiến trúc nổi bật, thân thiện với môi trường, làm sống động cảnh quan đô thị Việt Nam; cân bằng giữa văn hóa và thiên nhiên; cho cư dân và các nhà hoạch định chính sách thấy rằng có thể thay đổi cảnh quan bằng nhiều phương án xây dựng đa dạng, khả thi mà bền vững; (…) và thúc đẩy để kiến trúc trở thành một hoạt động tích cực, góp phần thay đổi xã hội, hướng tới một tương lai xanh hơn”

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiểm soát giá bất động sản ngay từ đầu vào

Kiểm soát giá bất động sản ngay từ đầu vào

19 Dec, 06:29 AM

Kinhtedothi - Trước diễn biến giá bất động sản (BĐS) tăng cao, đặc biệt tại các đô thị lớn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu phải có các giải pháp kiểm soát giá BĐS một cách thực chất, bền vững, không chỉ ở khâu thị trường, mà phải “đánh” ngay từ các yếu tố cấu thành giá đầu vào là căn nguyên khiến giá nhà đất liên tục bị đẩy lên cao.

Tạo đột phá cho thị trường bất động sản

Tạo đột phá cho thị trường bất động sản

16 Dec, 06:37 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) đang từng bước phục hồi nhưng vẫn đối mặt với nhiều rào cản pháp lý, việc Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai chính thức được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV mới đây, được xem là quyết sách quan trọng, mang tính “đòn bẩy” để khơi thông nguồn lực đất đai, tạo dư địa phát triển mới cho thị trường BĐS và nền kinh tế.

Bảng giá đất thay đổi hàng năm, vướng mắc nảy sinh

Bảng giá đất thay đổi hàng năm, vướng mắc nảy sinh

09 Dec, 05:15 AM

Kinhtedothi - Việc áp dụng bảng giá đất điều chỉnh hằng năm, kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, đang tạo ra kỳ vọng lớn về minh bạch và tiếp cận giá đất theo thực tế thị trường. Tuy nhiên, đối với công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nhiều vướng mắc mới đã nảy sinh, đòi hỏi phải có hướng dẫn chi tiết để tránh ách tắc và khiếu kiện.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ