Kỷ luật khiển trách cựu Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Lê Văn Tam

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cựu Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Lê Văn Tam bị kỷ luật vì những khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định khi còn đương chức.

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Chiều 7/12, tại hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng, các đại biểu đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với Đại tá Lê Văn Tam - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã tiến hành bỏ phiếu kín với đa số đề nghị kỷ luật ông Lê Văn Tam bằng hình thức khiển trách. Qua thẩm tra, xác minh, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng xác định trong thời gian giữ chức Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ông Lê Văn Tam đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.

Căn cứ Quy định số 102 ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Văn Tam.

Cựu Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Lê Văn Tam.

Trước đó hồi tháng 4/2018, dư luận xôn xao trước thông tin nghi vấn ông Tam sở hữu căn biệt thự có giá trị 100 tỷ đồng. Theo nhiều nguồn tin, căn biệt thự của ông Tam rộng khoảng 1.000m2 tại một làng biệt thự ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng, do Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) tặng. Trả lời báo chí khi đó, ông Tam bác tin đồn này.

Đại tá Lê Văn Tam, 59 tuổi, quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Đà Nẵng từ 21/5/2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần