Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 kỷ lục trong ngày

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 950 bệnh nhân Covid-19 đã chết tại Tây Ban Nha trong 24 giờ qua - mức tăng tử vong lớn nhất trong một ngày tại quốc gia này kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, và là một trong những mức tăng cao nhất trong ngày trên toàn thế giới.

Bộ Y tế Tây Ban Nha vừa báo cáo, tổng số ca tử vong Covid-19 ở Tây Ban Nha đã tăng lên 10,003 vào hôm nay (2/4), với các trường hợp dương tính được xác nhận tăng thêm 8.102 ca, lên 110.238 người.
Đất nước này hiện có số người chết vì Covid-19 nhiều thứ 2 thế giới - sau Italia với 13.155 trường hợp - và số ca dương tính cao thứ 3 - sau Mỹ với 215.344 người và Italia có 110.574 người.
Tây Ban Nha đã hạn chế mọi hoạt động đi lại không thiết yếu kể từ ngày 14/3. Tuần này, nước này tiếp tục thắt chặt lệnh cấm đối với tất cả những người lao động không quá cần thiết đi làm.
Trước đó, Bộ trưởng Lao động Yolanda Diaz cho biết 2,3 triệu người Tây Ban Nha hiện đang nhận trợ cấp thất nghiệp, buộc nhà nước phải chi trả khoảng 1,22 tỷ Euro mỗi tháng.
Tây Ban Nha đã mất gần 900.000 việc làm, hơn một nửa trong số đó là tạm thời, kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức. Các ngành du lịch và xây dựng được cho là khó khăn nhất.
Bộ trưởng An sinh Xã hội Jose Luis Escriva cho biết, thâm hụt ngân sách năm 2020 của Tây Ban Nha sẽ mở rộng đáng kể do các biện pháp được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của virus, nhưng sẽ chỉ là "tác động tạm thời".