Kỷ lục mới, hơn 80 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dữ liệu công bố ngày 29/10, hơn 80 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử tổng thống chính thức 3/11.

Dữ liệu do dự án Bầu cử Mỹ cho biết tính đến chiều 29/10, đã có 80.061.661 cử tri Mỹ đăng ký bỏ phiếu sớm, chiếm hơn 58% tổng số cử tri đi bầu trong năm 2016, khi 138 triệu công dân đi bầu. Số liệu này thiết lập mức kỷ lục trong hơn một thế kỷ qua.
Hơn 80 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm tính đến ngày 29/10.
Tính đến nay, số cử tri bỏ phiếu qua đường thư là 51,9 triệu người, trong khi chỉ có 28,1 triệu người bỏ phiếu trực tiếp.
Theo thời báo Texas Tribune, ít nhất một nửa số cử tri tại bang này đã đăng ký bỏ phiếu sớm. Cụ thể, khoảng 8,6 triệu cử tri tại bang  Texas trong tổng số 16,9 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu sớm.
Theo Reaclearpolitics.com, tổng hợp kết quả 9 cuộc thăm dò dư luận trên cả nước tính đến trưa ngày 29/10, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đang tạm dẫn trước Tổng thống Donald Trump với cách biệt 7,7%, giảm 3% so với cách đây hơn một tuần.
Các chuyên gia dự báo số cử tri đi bầu năm nay sẽ vượt con số 138 triệu người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Vào thời điểm đó, chỉ có 47 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm.
Tại 20 bang có đăng ký dữ liệu cử tri theo đảng phái, số cử tri ủng hộ đảng Dân chủ đi bỏ phiếu sớm là 18,2 triệu người, trong khi con số này bên đảng Cộng hòa là 11,5 triệu. Có khoảng 8,8 triệu cử tri không thuộc đảng nào đã đi bầu sớm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần